Nan giải trông trẻ ngày hè

HỒNG NHUNG

VHO - Kỳ nghỉ hè vốn là khoảng thời gian mong đợi của trẻ em sau một năm học căng thẳng, nhưng lại trở thành nỗi lo của nhiều phụ huynh khi không thể sắp xếp công việc để đồng hành cùng con. Nhiều quốc gia đã chủ động triển khai các mô hình, chính sách linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho trẻ có một mùa hè an toàn, bổ ích, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm làm việc.

Nan giải trông trẻ ngày hè  - ảnh 1
Trẻ em Trung Quốc tìm hiểu về lịch sử khi tham dự trại hè. Ảnh: SCMP

 

Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương đã triển khai các chương trình trông giữ trẻ trong hè nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh. Các bậc phụ huynh thường đăng ký cho con cái tham gia các trại hè trong nước do các trường quốc tế tổ chức với các hoạt động và lớp học được dạy bằng tiếng Anh. Một số thành phố như Bắc Kinh đã huy động các trường tiểu học công lập mở trại hè hoặc dịch vụ giữ trẻ ban ngay trong kỳ nghỉ hè. Hầu hết học sinh sẽ đến trường tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, đọc sách dưới sự giám sát của giáo viên vào dịp hè. 

Ở Nhật Bản, cha mẹ thường cho con tham gia các chương trình hè do trường học hoặc các trung tâm giáo dục tư tổ chức. Các trường quốc tế hoặc trường tư nhân thường mở trại hè với nhiều hoạt động ngoại khóa, bao gồm các lớp học kỹ năng, câu lạc bộ thể thao hoặc các khóa học năng khiếu ngắn ngày. Còn tại châu Âu, trại hè cho trẻ em đã trở thành xu hướng ưa chuộng trong suốt nhiều năm. Thông qua các chương trình trại hè, trẻ em có thể học, vui chơi với học sinh địa phương và ở cùng gia đình bản xứ. Đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội cho trẻ phát huy phương pháp học tập, làm việc theo nhóm và sinh hoạt cộng đồng. 

Ở một số nước như Hàn Quốc, phụ huynh sẵn sàng trả phí cao cho những sinh viên đang học tại các trường danh giá để chăm sóc con cái họ theo giờ. Nghề bảo mẫu, còn gọi là trông trẻ hiện là công việc đang được người trẻ vô cùng yêu thích và là xu hướng phổ biến hiện nay tại xứ sở Kim chi. Momsitter, một nền tảng trực tuyến hỗ trợ kết nối người trông trẻ với các gia đình hiện ghi nhận hơn một triệu người dùng vào năm 2024. Ứng dụng công nghệ này được xem là giải pháp linh hoạt hỗ trợ các gia đình đặc biệt không thể trông con cái vào dịp hè ở Hàn Quốc. Được biết, số lượng người đăng ký nhận trông trẻ đã tăng gấp đôi trên ứng dụng trong suốt ba năm qua. Momsitter được xem như “cứu tinh” cho phụ huynh nhằm lấp đầy những khoảng trống còn lại, đặc biệt là đối với các gia đình có thu nhập cao vào mỗi dịp hè. 

Không chỉ Hàn Quốc mà nghề bảo mẫu tại Mỹ cũng đang được ưa chuộng vì mức lương cao và các khoản trợ cấp hậu hĩnh. Năm 2021, mức phí để thuê bảo mẫu ở thành phố New York đã là 20-25 USD (469.000 - 586.000 đồng)/giờ. Mức phí hiện đã tăng lên nhiều hơn. Tại Anh, theo nghiên cứu năm 2024, các gia đình có thể phải chi hơn 1.000 bảng cho mỗi trẻ để chăm sóc chúng trong kỳ nghỉ hè.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc luôn chủ động triển khai nhiều chính sách hỗ trợ chăm sóc học sinh sau giờ học. Bộ Giáo dục Hàn Quốc năm 2024 đã thông báo các chương trình chăm sóc học sinh tiểu học công lập ngoài giờ mở rộng. Được gọi là “Neulbom school” - chính sách này là một hệ thống quản lý toàn diện sau giờ học, tích hợp nhiều nguồn lực giáo dục khác nhau từ trường học, cộng đồng và các trường đại học trong khu vực, bên cạnh các lớp học thông thường để hỗ trợ sự phát triển của học sinh. Các chương trình chăm sóc học sinh trước và sau giờ học hoạt động từ 7 - 9 giờ sáng và từ sau giờ học đến 8 giờ tối, nhằm giảm áp lực tìm người giữ trẻ cho phụ huynh. 

 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc