Thụy Điển bị kêu gọi chấm dứt nhận con nuôi quốc tế sau điều tra nhân quyền gây sốc

NGHIÊM THANH

VHO - Một cuộc điều tra cho thấy hơn 60.000 trẻ em được đưa tới Thụy Điển làm con nuôi từ khắp thế giới, nhiều em trong đó bị đánh cắp khỏi gia đình ruột thịt của mình.

Thụy Điển bị kêu gọi chấm dứt nhận con nuôi quốc tế sau điều tra nhân quyền gây sốc - ảnh 1
Cuộc điều tra cho thấy hơn 60.000 trẻ em được đưa đến Thụy Điển làm con nuôi trong bốn thập kỷ qua. Ảnh: Getty Images

Một cuộc điều tra quy mô lớn của chính phủ Thụy Điển vừa công bố kết luận gây chấn động: trong suốt bốn thập kỷ, hàng nghìn trẻ em đã bị bắt cóc trái phép và vô đạo đức khỏi quê hương như Hàn Quốc, Colombia, Trung Quốc và Sri Lanka trong nhiều thập kỷ.

Được khởi xướng vào tháng 10. 2021, Chính phủ Thụy Điển đã bổ nhiệm luật sư Anna Singer, giáo sư luật dân sự và gia đình tại Đại học Uppsala, làm người đứng đầu cuộc điều tra này.

Cuộc điều tra cho thấy, từ những năm 1970 đến đầu những năm 2000, Thụy Điển đã vi phạm nhân quyền trong quá trình nhận con nuôi xuyên quốc gia.

Nhiều trường hợp, trẻ em được đưa đi trên cơ sở giấy tờ giả, bị tuyên bố là đã chết một cách sai lệch, hoặc bị bàn giao bởi những người không phải cha mẹ ruột. Trong khi đó, danh tính cha mẹ ruột đôi khi đã được biết đến nhưng không có bất kỳ tài liệu nào xác nhận sự đồng ý hợp pháp từ họ.

“Nhà nước cần thừa nhận những vi phạm nhân quyền đã xảy ra và hậu quả mà chúng gây ra cho những người được nhận nuôi và gia đình họ, đồng thời chính thức xin lỗi,” bà Singer nhấn mạnh.

Theo bà, tình trạng “bất thường” trong việc nhận con nuôi quốc tế diễn ra liên tục qua từng thập kỷ, đặc biệt là trong các ca nhận con nuôi cá nhân và tư nhân.

Quốc gia Bắc Âu này đã tiếp nhận hơn 60.000 trẻ em từ khắp nơi trên thế giới, biến Thụy Điển trở thành một trong những nước có tỷ lệ nhận con nuôi xuyên quốc gia cao nhất châu Âu.

Vào thời kỳ cao điểm năm 1977, có tới 1.776 trẻ em được nhận nuôi quốc tế tại Thụy Điển. Dù số lượng này giảm dần theo thời gian, quá trình nhận con nuôi xuyên biên giới vẫn tiếp diễn, với 54 trẻ được nhận trong năm ngoái thông qua các tổ chức được cấp phép.

Bà Anna Singer đề xuất Thụy Điển nên ngừng hoàn toàn việc nhận con nuôi quốc tế, đồng thời thành lập một trung tâm nguồn lực quốc gia để hỗ trợ những người được nhận nuôi truy tìm cội nguồn và chữa lành tổn thương.

Một đề xuất khác là cấp khoản trợ cấp trị giá 15.000 SEK (khoảng 40 triệu đồng) để họ có thể về lại quê hương, tìm lại gia đình ruột thịt.

“Việc nhận con nuôi xuyên quốc gia chỉ nên tiếp diễn nếu có mối quan hệ cá nhân giữa người nhận và đứa trẻ. Nhà nước phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc đảm bảo quy trình nhận nuôi là minh bạch và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em”, báo cáo viết. 

Báo cáo cũng cáo buộc các chính phủ tiền nhiệm đã được cảnh báo nhưng không hành động. Cuộc điều tra được khởi xướng vào tháng 10.2021, sau khi nhật báo Dagens Nyheter (DN) công bố loạt phóng sự điều tra tiết lộ các đường dây buôn bán trẻ em từ các quốc gia nghèo tới Thụy Điển.

Bà Matilda Hanson, Phó Tổng Biên tập Dagens Nyheter, cho biết hệ thống nhận con nuôi của Thụy Điển “từng dựa trên tài liệu giả mạo từ các chế độ độc tài trên thế giới”.

Bà nói thêm: “Chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp bắt cóc, gian lận, và các chính trị gia đã biết nhưng không can thiệp trong nhiều năm. Với các nguồn tin của chúng tôi, điều quan trọng là xã hội Thụy Điển phải thừa nhận sự thật và xin lỗi.”

Bộ trưởng các vấn đề xã hội Thụy Điển, bà Camilla Waltersson Grönvall, gọi những phát hiện trên là “khủng khiếp”. Bà nói: “Đây là câu chuyện về những cuộc đời bị phản bội. Chính phủ rất coi trọng những kết luận và sẽ phân tích kỹ lưỡng để có hành động phù hợp.”

Trong khi Thụy Điển vẫn chưa tuyên bố liệu họ có tiếp nhận các khuyến nghị của cuộc điều tra hay không, nhiều quốc gia châu Âu khác như Hà Lan, Na Uy và Đan Mạch đã đình chỉ hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc nhận con nuôi quốc tế, sau khi đối mặt với những chỉ trích tương tự.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc