Mỹ và Iran nêu nguyên nhân đàm phán chưa đạt kết quả

NGHIÊM THANH

VHO - Phía Mỹ cho rằng Iran đã từ chối các điều khoản mà Washington mô tả là “linh hoạt”, trong đó mấu chốt là việc không cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran chỉ trích Mỹ đưa ra những yêu cầu “quá đáng”.

Mỹ và Iran nêu nguyên nhân đàm phán chưa đạt kết quả - ảnh 1
Cờ Iran, Pakistan, Mỹ tại địa điểm đàm phán. Ảnh: Tasnim

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các bất đồng liên quan đến “hai hoặc ba vấn đề then chốt” đã ngăn cản tiến trình đi đến thỏa thuận. Ông nói hai bên đã đạt được đồng thuận ở một số nội dung, nhưng vẫn còn “khoảng cách về quan điểm” ở các vấn đề khác.

Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance xác định việc Tehran chưa đưa ra cam kết rõ ràng về việc từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân là một trong những trở ngại chính. 

"Chúng tôi cần thấy cam kết rằng họ sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không tìm kiếm các công cụ cho phép nhanh chóng sở hữu được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó và hy vọng sẽ thấy", ông Vance nói khi được CNN hỏi cụ thể về những điều khoản mà Iran từ chối.

Trong lời phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Baqaei nhấn mạnh rằng tiến trình ngoại giao cần thời gian và không thể kỳ vọng đạt kết quả chỉ trong một vòng đàm phán. “Ngoại giao không bao giờ kết thúc,” ông nói, đồng thời cho biết Iran sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với nước trung gian Pakistan và các đối tác khu vực, dù chưa khẳng định kế hoạch đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin cho biết Tehran hiện “không có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”, đồng thời khẳng định Iran “không vội vàng” và sẽ không thay đổi tình trạng tại eo biển Hormuz cho đến khi đạt được một thỏa thuận mà nước này coi là hợp lý.

Phó Tổng thống JD Vance cho rằng kết quả này là “tin xấu” đối với Iran, đồng thời cho biết phía Mỹ đã đưa ra một đề xuất mà ông mô tả là “linh hoạt”, nhưng không nhận được sự chấp thuận từ phía Tehran.

Trong suốt tiến trình đàm phán, ông Vance cho biết đã thường xuyên trao đổi với Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức cấp cao khác của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các lãnh đạo an ninh.

Về phía nước chủ nhà, Pakistan khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian. Ngoại trưởng Ishaq Dar cho biết Islamabad đã hỗ trợ tổ chức nhiều vòng đàm phán “căng thẳng nhưng mang tính xây dựng”, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại giữa hai bên trong thời gian tới.

Ông Dar cũng cảm ơn Mỹ và Iran vì đã tham gia tiến trình đối thoại và đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục được duy trì nhằm hướng tới ổn định khu vực.