Mỹ thông báo các bước chuẩn bị mở lại Đại sứ quán tại Venezuela
VHO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ về việc đang triển khai những bước chuẩn bị ban đầu nhằm xem xét khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela, trong bối cảnh Washington tìm cách từng bước khôi phục quan hệ với quốc gia Nam Mỹ này sau những biến động chính trị gần đây.

Theo Hãng tin AP ngày 28.1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang lên kế hoạch triển khai một nhóm nhân viên tạm thời, với quy mô tăng dần, để thực hiện một số chức năng ngoại giao “được lựa chọn”.
Trong các bức thư có nội dung giống nhau gửi tới 10 ủy ban của Hạ viện và Thượng viện, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ ý định áp dụng “cách tiếp cận theo từng giai đoạn” nhằm hướng tới việc nối lại hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas, Venezuela.
Thông báo được gửi tới Quốc hội chỉ hai ngày trước khi Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến điều trần về vấn đề Venezuela trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ sinh sống và làm việc tại một cơ sở tạm thời, trong khi khu phức hợp đại sứ quán hiện nay được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động.
Đây được xem là thông báo chính thức đầu tiên của chính quyền Mỹ liên quan đến khả năng mở lại Đại sứ quán tại Caracas, cơ quan đại diện ngoại giao đã đóng cửa từ tháng 3 năm 2019. Việc khôi phục hoạt động đại sứ quán được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vốn bị gián đoạn trong nhiều năm.
Theo các nguồn tin, Chính quyền Tổng thống Trump thời gian qua đã từng bước tiếp cận và làm việc với chính quyền lâm thời hiện nay tại Venezuela.
Phát biểu hôm 27.1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết chính quyền của bà và phía Mỹ đã thiết lập các kênh liên lạc “mang tính tôn trọng và lịch sự” kể từ đầu tháng 1, thời điểm cựu Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ.
Bà Rodríguez không đề cập trực tiếp đến kế hoạch mở lại đại sứ quán, song cho biết đang phối hợp với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio nhằm xây dựng “một chương trình làm việc” song phương.
Trước đó, ngay sau các diễn biến quân sự tại Venezuela, một nhóm nhỏ thuộc Đơn vị phụ trách các vấn đề Venezuela của Mỹ, hiện đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Bogota (Colombia), đã tới Caracas để tiến hành khảo sát và đánh giá sơ bộ khả năng mở lại cơ quan đại diện ngoại giao.
Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đang công tác tại Bogota làm quyền đại diện lâm thời phụ trách Venezuela. Theo thông báo, giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ tập trung vào việc mở rộng triển khai nhân sự tạm thời tại Caracas.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có thể sẽ thiết lập một cơ sở tạm thời tại thủ đô Venezuela nhằm bố trí nhân sự và phục vụ các hoạt động ngoại giao trong thời gian các cơ sở hiện có được sửa chữa và nâng cấp để hoạt động trở lại một cách đầy đủ.
Trong giai đoạn ban đầu, các nhà ngoại giao Mỹ dự kiến đảm nhiệm một số nhiệm vụ hạn chế, chủ yếu liên quan đến an ninh và quản lý. Phạm vi hoạt động sau đó sẽ được mở rộng, bao gồm các lĩnh vực lãnh sự, chính trị, kinh tế, quản lý, an ninh và ngoại giao công chúng.
Đơn vị phụ trách các vấn đề Venezuela hiện đặt tại Bogota cũng sẽ được chuyển về Caracas khi điều kiện cho phép.
Trả lời câu hỏi của báo giới, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đang “tiến hành các bước chuẩn bị cho khả năng mở lại Đại sứ quán tại Caracas nếu quyết định này được đưa ra”, đồng thời cho biết việc thông báo với Quốc hội là một phần trong quy trình nhằm tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị cần thiết.

RSS