Không kích - tên lửa “ăn miếng trả miếng”, nguy cơ xung đột Trung Đông lan rộng
VHO - Tình hình Trung Đông đêm 4 rạng sáng 5.4 (giờ địa phương) tiếp tục nóng lên với các đợt không kích và phóng tên lửa qua lại giữa Israel và Iran, có sự hiện diện của Hoa Kỳ. Diễn biến “ăn miếng trả miếng” cho thấy xung đột đang chuyển sang giai đoạn đối đầu trực diện, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng toàn khu vực.

Đêm 4 rạng sáng 5.4, Trung Đông chứng kiến làn sóng tấn công mới với cường độ cao, khi Iran và Israel liên tiếp triển khai các đợt không kích và phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu của nhau. Nhiều nguồn tin khu vực cho biết các đợt tấn công diễn ra theo chu kỳ đáp trả nhanh, thể hiện rõ tính chất “ăn miếng trả miếng”, thay vì các hoạt động răn đe gián tiếp như trước.
Phía Iran được cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một số mục tiêu quân sự, trong khi Israel cùng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ tiến hành không kích đáp trả, nhắm vào các cơ sở bị nghi liên quan đến năng lực quân sự và hạ tầng chiến lược của Tehran. Một số khu vực được cho là gần trung tâm quân sự đã ghi nhận thiệt hại, dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ.
Đáng chú ý, giới chức Iran tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hàng loạt UAV xâm nhập không phận, cho thấy năng lực phòng thủ đang được cải thiện. Tuy nhiên, các thông tin liên quan đến việc bắn hạ máy bay có người lái vẫn cần được kiểm chứng từ nhiều nguồn độc lập.
Song song với các hoạt động quân sự, căng thẳng ngoại giao cũng gia tăng. Hoa Kỳ được cho là đã phát đi cảnh báo cứng rắn, yêu cầu Iran kiềm chế, đặc biệt liên quan đến an ninh hàng hải tại khu vực Vịnh. Đáp lại, Tehran đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định sẽ đáp trả nếu bị tấn công, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực diện giữa các bên.
Một điểm nóng khác là khu vực eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Bất kỳ động thái phong tỏa hoặc gián đoạn nào tại đây đều có thể gây tác động lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu. Các diễn biến gần đây khiến giới quan sát lo ngại nguy cơ bất ổn lan rộng ra ngoài phạm vi xung đột quân sự thuần túy.
Ngoài mục tiêu quân sự, một số cuộc tấn công được cho là đã nhằm vào hạ tầng năng lượng, bao gồm các cơ sở hóa dầu. Điều này phản ánh xu hướng mở rộng phạm vi tác chiến sang lĩnh vực kinh tế - chiến lược, có thể gây hệ lụy dài hạn đối với ổn định khu vực.
Giới phân tích nhận định, với nhịp độ đáp trả nhanh và cường độ gia tăng, xung đột tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành một cuộc khủng hoảng khu vực quy mô lớn nếu không được kiểm soát.

RSS