Ông Trump cảnh báo 48 giờ cuối, Iran kêu gọi chấm dứt xung đột “toàn diện và lâu dài”

N.THANH

VHO - Ông Trump cảnh báo “địa ngục trần gian” có thể giáng xuống Iran khi thời hạn 10 ngày để đạt thoả thuận hoặc mở lại eo biển Hormur chỉ còn 48 giờ. Trong khi đó, Tehran khẳng định không từ chối đối thoại nhưng nhấn mạnh chỉ chấp nhận một giải pháp chấm dứt xung đột “toàn diện và lâu dài”.

 

Ông Trump cảnh báo 48 giờ cuối, Iran kêu gọi chấm dứt xung đột “toàn diện và lâu dài” - ảnh 1

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 4.4, ông Trump nhấn mạnh: “Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để đạt thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần, còn 48 giờ trước khi địa ngục sẽ trút xuống đầu họ. Vinh quang thuộc về Thượng Đế!”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 26.3 thông báo gia hạn thêm 10 ngày để Iran đạt thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz.

Giới quan sát nhận định đây là tối hậu thư mới nhất của Washington, báo hiệu nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực.

Trước đó, ông Trump đã hủy chuyến nghỉ lễ Phục Sinh để theo dõi chiến dịch giải cứu một phi công của chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, đồng thời chuẩn bị cho khả năng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.

Ông Trump cảnh báo 48 giờ cuối, Iran kêu gọi chấm dứt xung đột “toàn diện và lâu dài” - ảnh 2
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Về phía Iran thể hiện lập trường cứng rắn nhưng không hoàn toàn khép lại cánh cửa đàm phán.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 4.4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng lập trường của Tehran đang bị một số phương tiện truyền thông Mỹ “diễn giải sai lệch”, đồng thời nhấn mạnh Iran không từ chối tham gia các cuộc đàm phán tại Islamabad như một số thông tin trước đó.

Theo ông Araghchi, điều quan trọng đối với Iran không phải là địa điểm đàm phán, mà là các điều kiện bảo đảm chấm dứt “cuộc chiến phi pháp” một cách dứt điểm và bền vững.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số nguồn tin phương Tây cho rằng Iran không sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ và đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn ngắn hạn. Truyền thông khu vực trước đó cũng cho biết Tehran từ chối đề xuất ngừng bắn do Mỹ chuyển qua trung gian, với lý do các điều kiện đi kèm là “không thể chấp nhận được”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh an ninh Trung Đông cần được xây dựng “không có sự can dự của Mỹ và Israel”, cho rằng các yếu tố gây bất ổn hiện nay phải được loại bỏ.

Các diễn biến mới cho thấy khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn còn lớn, trong khi thời hạn 48 giờ đang dần thu hẹp. Nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông vì thế tiếp tục hiện hữu, đặc biệt nếu không có tín hiệu nhượng bộ nào từ cả Washington và Tehran trong thời gian tới.