Israel chuẩn bị di dời dân thường khỏi Thành phố Gaza

N.THANH

VHO - Quân đội Israel ngày 17.8 cho biết sẽ bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch di dời người Palestine khỏi Thành phố Gaza, động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích mới nhất khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có trẻ sơ sinh.

Israel chuẩn bị di dời dân thường khỏi Thành phố Gaza - ảnh 1
Trẻ em Palestine tập trung tại một tổ chức từ thiện phân phát thực phẩm ở Thành phố Gaza hôm 16.8. Ảnh: Getty Images

Theo Guardian, thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ mở rộng chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát Thành phố Gaza. Các cuộc tấn công đã khiến hầu hết cư dân phải sơ tán, hàng chục nghìn thường dân thiệt mạng và khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Theo tuyên bố, dân thường sẽ được cung cấp lều trại và các thiết bị trú ẩn từ ngày 18.8 trước khi chuyển đến những khu vực ở phía nam Gaza “để đảm bảo an toàn”.

Tuy nhiên, quân đội Israel không cho biết thời điểm chính thức bắt đầu di dời hàng loạt, cũng như điểm đến cụ thể của khoảng một triệu cư dân còn lại tại Thành phố Gaza.

Trong khi đó, giới chức y tế Palestine cho hay ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công hôm 16.8.

Tại al-Muwasi, khu vực từng được Israel chỉ định là “vùng nhân đạo”, một bé gái cùng cha mẹ đã tử vong khi lều trú ẩn bị trúng bom. Các nhân chứng cho rằng đây là minh chứng cho tình trạng “không nơi nào an toàn” tại Gaza.

Cùng ngày, cơ quan phòng vệ dân sự báo cáo 13 người khác bị bắn chết khi đang chờ nhận viện trợ thực phẩm.

Bộ Y tế Palestine thông tin thêm rằng trong 24 giờ, có 11 người tử vong do suy dinh dưỡng, nâng tổng số ca tử vong vì thiếu lương thực lên 251.

Tình hình tại các khu dân cư như Zeitun, phía nam Thành phố Gaza, được mô tả là “ngày càng tuyệt vọng”. “Chúng tôi không biết mùi vị của giấc ngủ”, ông Ghassan Kashko, 40 tuổi, nói khi trú ẩn cùng gia đình trong một trường học. “Các cuộc không kích và pháo kích diễn ra liên tục.”

Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về kế hoạch di dời, cho rằng điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình cảnh của hàng nghìn gia đình vốn đã kiệt quệ vì chiến sự.

Dù vậy, cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc vẫn hoan nghênh quyết định cho phép đưa lều trại và vật dụng trú ẩn vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom, một trong số ít điểm giao hàng viện trợ.