Liên Hợp Quốc họp khẩn trước diễn biến leo thang ở Dải Gaza
VHO - Liên Hợp Quốc cảnh báo việc Israel áp đặt quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn đối với Dải Gaza có thể gây ra một "một chương kinh hoàng khác" cho khu vực vốn đã chìm trong xung đột gần hai năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông và đặc biệt là Dải Gaza vào ngày 10.8, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Miroslav Jencađã cảnh báo kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự của chính phủ Israel tại Gaza có thể gây ra những hậu quả sâu rộng.
“Quyết định mới nhất của Chính phủ Israel có nguy cơ khơi mào một chương kinh hoàng khác trong cuộc xung đột này, với những hậu quả tiềm tàng vượt ra ngoài phạm vi Israel và Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”, ông Miroslav Jenca nhấn mạnh.
Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Miroslav Jenca cũng thừa nhận rằng "hiện tại, chúng tôi có rất ít thông tin chính thức về các kế hoạch quân sự của Israel".
Nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về khoảng 2 triệu thường dân mắc kẹt ở Gaza, ông Miroslav Jenca nhận định rằng, Israel tiếp tục leo thang nguy hiểm với kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự tại vùng lãnh thổ này và chiếm đóng thành phố Gaza.
Trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an hôm 10.8, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã mô tả kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự của Israel là một "sự leo thang nguy hiểm" đối với hai triệu thường dân đang bị mắc kẹt trong vùng đất này, cũng như đe dọa tính mạng con tin Israel còn lại vẫn đang bị giam giữ.
'Quyết định sai lầm'
Ông James Kariuki, Phó Đại diện Thường trực của Anh tại Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi Israel “đảo ngược quyết định” về việc mở rộng hành động quân sự vào Gaza.
“Đây không phải là con đường dẫn đến giải pháp, mà là con đường dẫn đến đổ máu nhiều hơn”, ông James Kariuki nói, vì việc mở rộng các hoạt động quân sự sẽ không giúp chấm dứt xung đột này.
Ông James Kariuki khẳng định nhiều thành viên gia đình của các con tin đã cảnh báo quyết định này “sẽ không giúp đảm bảo sự trở về của các con tin – thay vào đó có nguy cơ gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của họ”.
“Trong nhiều tháng, thế giới đã tuyệt vọng chứng kiến tình hình ở Gaza ngày càng trở nên thảm khốc hơn”, Sandra Jensen Landi, Phó Đại diện Thường trực của Đan Mạch tại Liên Hợp Quốc nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Bà khẳng định tần suất và quy mô đáng báo động của những vụ việc này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Chúng tôi kêu gọi các bên tham chiến ngừng chôn vùi hòa bình trong đống đổ nát”, bà Jensen Landi tuyên bố.
Trong khi đó, các đại diện của Anh, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp và Slovenia tại Liên Hợp Quốc cũng đã ra tuyên bố chung yêu cầu Israel "khẩn trương hủy bỏ quyết định này và không thực hiện kế hoạch", cho rằng nó vi phạm luật pháp quốc tế.
'Thảm họa không thể chấp nhận được'
Tình hình nhân đạo tại Gaza đang ở mức báo động.
Ramesh Rajasingham, Đại diện Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết "thảm họa không thể chấp nhận được" đang diễn ra ở Gaza phải được chấm dứt khi ông phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc qua đường truyền video vào ngày 10.8.
Ông Ramesh Rajasingham bày tỏ lo ngại về "cuộc xung đột kéo dài. Các báo cáo về hành động tàn bạo và thương vong tiếp theo có thể xảy ra sau quyết định mở rộng các hoạt động quân sự ở Gaza của chính phủ Israel.
Trong khi đó, Ahmad Alhendawi, Giám đốc Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu, chia sẻ với Al Jazeera rằng nhóm của ông tại hiện trường đang chứng kiến "sự gia tăng theo cấp số nhân" về số ca suy dinh dưỡng, với những ảnh hưởng có thể "kéo dài qua nhiều thế hệ".
"Đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Đây không phải là việc thiếu hai hay ba bữa ăn. Đây là sự tích tụ của nhiều tháng [thiếu thốn]. Chúng tôi có thể giúp giảm bớt nỗi đau khổ của trẻ em ở Gaza, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó nếu căng thẳng ở dải Gaza vẫn tiếp tục", ông Ahmad Alhendawi nói.
Theo EURO NEWS, ALJAZEERA
Link bài viết gốc