Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

VHO- Chiều 17.10, tại Trường Đại học Kiên Giang diễn ra Họp mặt nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21.9.1973 – 21.9.2023).

Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Dự buổi họp mặt kỷ niệm có Ngài Ô-NÔ Ma-su-ô, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có các ông, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Kiên Giang và các Hội hữu nghị song phương của tỉnh.

Phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm ông Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết; Về dầu tư, hiện Kiên Giang có 02 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư trên 1,2 tỷ đô la, gồm: Dự án Cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria (Lot-te-ri-a) Việt Nam tại thành phố Rạch Giá của Công ty TNHH Lotteria (Lot-te-ri-a) Việt Nam và Dự án đường ống dẫn khi lô B của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đối tác nước ngoài đầu tư theo Hợp đồng BCC (Nhật Bản). Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản năm 2022 đạt 2,23 triệu USD, tăng 100,9% so cùng kỳ; 08 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu đạt 1.15 triệu USD. Hiện tỉnh Kiên Giang có 10 doanh nghiệp xuất khẩu qua thị trường Nhật Bản. Trong lĩnh vực du lịch, năm 2022, Kiên Giang đón trên 8.000 lượt khách Nhật Bản, xếp thứ 10 trong tổng số thị trường khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang; 07 tháng đầu năm 2023, Kiên Giang đón 8.342 lượt khách Nhật Bản.

Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - Anh 2

Các đại biểu xem triển lãm các sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang

Ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang, phát biểu tại buổi họp mặt cho biết; Xuất phát từ việc thiết lập mối quan hệ của hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Kiên Giang nói riêng. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Kiên Giang, nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước mối chung và Kiên Giang nói riêng, đã tạo được sự thuận lợi để nhân dân hai nước càng có nhiều cơ hội qua lại và phát triển sâu hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn về bản sắc và truyền thống văn hóa, lịch sử của hai dân tộc, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, là cơ sở cho mối quan hệ bền vững, lâu dài nhân dân của hai nước chúng ta.

Trải qua 50 năm, từ việc thiết lập quan hệ giữa hai nước, ngày được nâng cấp không ngừng, hơn 10 năm qua ngoài những chương trình, dự án lớn được Chính phủ Nhật Bản ký kết, đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang, cũng đã tiếp nhận được 13 dự án cấp cơ sở, với 30 hạng mục, công trình, tổng số vốn đầu tư 26 tỷ đồng từ nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản trong đó bao gồm: 20 công trình, cầu nông thôn, 04 điểm trường tiểu học và 06 dự án thiết bị y tế cho các trạm vùng xa và biển đảo.

Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - Anh 3

Chương trình văn nghệ tại buổi họp mặt

Với phương chăm “ Đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài”, với những định hướng và khuôn khổ hợp tác trong thời kỳ mới quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi quốc gia, vì cuộc sống ấm no của nhân dân mỗi nước đóng góp cho hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và “Năm Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản  2023”. Nhằm ôn lại tình đoàn kết giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản, suốt chiều dài lịch sử đã qua và thể hiện quyết tâm hơn nữa tình “đoàn kết - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển” mãi mãi hướng tới những mục tiêu 50 năm tới.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc