Hơn 10.000 lính Mỹ, tàu chiến và máy bay phong tỏa eo biển Hormuz
VHO - Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi Mỹ triển khai lực lượng quy mô lớn để thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ và quân nhân không quân Mỹ, cùng hơn 10 tàu chiến và hàng chục máy bay, đang tham gia kiểm soát các tàu ra vào cảng biển Iran.
Lệnh phong tỏa được thực hiện từ 21h ngày 13.4 (giờ Hà Nội) theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, áp dụng với tàu thuyền của tất cả các quốc gia đi vào hoặc rời khỏi các cảng và vùng ven biển Iran.

Theo thông báo của CENTCOM, trong 24 giờ đầu tiên triển khai, không có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa; 6 tàu thương mại đã tuân thủ chỉ dẫn và quay trở lại cảng Iran trên vịnh Oman.
Tuy nhiên, dữ liệu từ nền tảng phân tích thương mại toàn cầu Kpler cho thấy ít nhất 2 tàu xuất phát từ các cảng của Iran vẫn đi qua eo biển Hormuz trong ngày 13.4, cho thấy thực tế tại hiện trường có sự khác biệt so với tuyên bố của phía Mỹ.
Các số liệu giám sát từ Trung tâm Thông tin Hàng hải chung tại Bahrain cho biết lưu lượng vận tải hàng ngày qua Hormuz đã giảm hơn 90% kể từ khi xung đột bùng phát. Việc Mỹ áp đặt phong tỏa đối với một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới tiếp tục làm gia tăng căng thẳng và vấp phải phản ứng từ nhiều quốc gia.
Người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ông Arsenio Dominguez, cảnh báo động thái này không góp phần tìm kiếm giải pháp cho xung đột, đồng thời tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh và an toàn hàng hải quốc tế.
Trong khi đó, Vương quốc Anh tuyên bố không tham gia bất kỳ hoạt động phong tỏa nào tại eo biển Hormuz, bất chấp đề xuất phối hợp từ Washington. Chính phủ Anh nhấn mạnh lập trường ủng hộ tự do hàng hải và cho rằng tuyến đường này không nên bị kiểm soát hoặc thu phí.
Thay vì triển khai tàu chiến, London lựa chọn điều động các tàu quét mìn nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực. Động thái này được đánh giá là “tách biệt” với chiến lược quân sự của Mỹ.
Thủ tướng Keir Starmer hiện đang phối hợp với Pháp và các đối tác để xây dựng phương án khôi phục lưu thông hàng hải, sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân không đạt kết quả.
Theo kế hoạch, Pháp và Anh sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế vào ngày 17.4, do Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Keir Starmer đồng chủ trì, nhằm thảo luận các giải pháp giảm căng thẳng và thiết lập cơ chế phối hợp đa phương bảo đảm hoạt động vận tải biển sau xung đột.
Trong diễn biến liên quan, Mỹ cũng đã triển khai thêm nhiều khí tài quân sự, với tổng số hơn 15 tàu chiến gồm tàu sân bay, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu tấn công đổ bộ cùng các tàu hỗ trợ, nhằm siết chặt kiểm soát toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran. Thực địa ghi nhận các lực lượng đã ngăn chặn nhiều tàu tìm cách rời cảng, song vẫn tồn tại các trường hợp vượt qua khu vực kiểm soát, cho thấy tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.

RSS