Hàn Quốc thúc đẩy dự luật trừng phạt “tin giả”
VHO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc đang thúc đẩy một dự luật nhằm xử lý các cơ quan truyền thông bị cáo buộc phát tán “tin giả”.

Theo Korea Times, trong cuộc họp Nội các đầu tuần, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định các cơ quan truyền thông “bóp méo sự thật hoặc phát tán thông tin sai lệch” phải chịu trách nhiệm.
Ông cũng chỉ đạo các bộ ngành công khai ngân sách truyền thông và nhấn mạnh “cần giao tiếp trực tiếp với người dân thay vì chi tiền quảng cáo qua báo chí”.
Theo đề xuất, tòa án sẽ được phép áp dụng mức bồi thường trừng phạt gấp 5 lần thiệt hại thực tế trong các trường hợp xác định là “tin tức sai sự thật và bịa đặt”. Hiện nay, mức bồi thường chỉ dựa trên thiệt hại đã được chứng minh của nạn nhân.
Chính phủ cho biết biện pháp này nhằm hạn chế sự lan truyền của tin giả trên các nền tảng trực tuyến.
Biện pháp này được đánh giá là thay đổi lớn so với luật hiện hành, vốn chỉ giới hạn mức bồi thường dựa trên những thiệt hại đã được chứng minh. Những người ủng hộ cho rằng đây là bước cần thiết để ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Thời gian gần đây, nhiều video và hình ảnh giả mạo về chính trị gia và người nổi tiếng đã lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng như YouTube và X (trước đây là Twitter).
Một trường hợp gây chú ý là video deepfake ghi lại cảnh một chính trị gia Hàn Quốc nổi tiếng với phát ngôn khiếm nhã, trong khi một số khác liên quan đến hình ảnh người nổi tiếng bị chỉnh sửa trong các tình huống nhạy cảm.
Trong khi đó, Đảng cầm quyền do Chủ tịch Jung Chung-rae đứng đầu đang soạn thảo một dự luật cho phép tòa án áp dụng các khoản bồi thường thiệt hại trừng phạt đối với các công ty truyền thông vì "báo cáo sai sự thật cố ý".
Trước đây, một nỗ lực tương tự từng bị dừng lại vào năm 2021. Lần này, ban lãnh đạo đảng cho biết sẽ thúc đẩy thông qua dự luật trước kỳ nghỉ lễ Chuseok, bắt đầu từ ngày 3.10. Quốc hội, nơi đảng này nắm đa số ghế, đã phê chuẩn một số sửa đổi liên quan đến Đạo luật Phát thanh Truyền hình.
Nếu được thông qua, đây sẽ là thay đổi lớn trong luật pháp Hàn Quốc về phỉ báng và trách nhiệm truyền thông, tác động trực tiếp đến cách thức báo chí và mạng xã hội đưa tin trong thời gian tới.