Hàn Quốc quảng bá nghề thủ công, hanbok bên lề kỳ họp Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO
VHO - Nghề thủ công truyền thống và hanbok trở thành điểm nhấn văn hóa tại Busan khi thành phố tổ chức các triển lãm và hoạt động trải nghiệm dành cho đại biểu tham dự cuộc họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO (diễn ra từ 19-29.7).

Nhằm chào đón các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp với Quỹ Thủ công và Thiết kế Hàn Quốc tổ chức triển lãm "Lời mời đến với nghề thủ công Hàn Quốc" và Hội chợ Hanbok lưu động tại trung tâm mua sắm Shinsegae Centum City ở Busan.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, các hoạt động diễn ra trong thời gian diễn ra kỳ họp UNESCO nhằm quảng bá nghề thủ công truyền thống, trang phục hanbok và văn hóa đời sống Hàn Quốc tới khách quốc tế.
Triển lãm nghề thủ công giới thiệu 149 tác phẩm của 29 nghệ nhân và nhà thiết kế hoạt động trong nhiều lĩnh vực như gốm sứ, dệt may, thủy tinh, giấy hanji và sơn mài.
Các tác phẩm được chia thành hai không gian trưng bày, kết hợp giữa giá trị thẩm mỹ truyền thống với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, qua đó cho thấy đồ thủ công không chỉ mang giá trị di sản mà còn có thể hiện diện trong đời sống đương đại.
Một số nghệ sĩ tiêu biểu góp mặt gồm Lee Jeong-hoon với các thiết kế ghế lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Hàn Quốc; Kwon Jung-mo với đèn làm từ giấy hanji; Yoon Sang-hyun tái hiện vẻ đẹp gốm sứ trắng thời Joseon; hay Kim Hyun-joo với các tác phẩm kết hợp kim loại và xà cừ.
Bên cạnh khu trưng bày, khách tham quan còn có thể mua các sản phẩm thủ công của nghệ nhân đến từ Busan và tỉnh Gyeongsang, cũng như những sản phẩm được tuyển chọn từ nền tảng Craft Garden và chương trình K-Ribbon.
Trong suốt thời gian triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức các tour tham quan bằng tiếng Hàn và tiếng Anh cùng những trải nghiệm kết hợp thưởng trà truyền thống với thực hành thủ công.
Song song với triển lãm thủ công là Hội chợ Hanbok lưu động với sự tham gia của 8 thương hiệu nổi tiếng trong nước.
Hơn 100 mẫu hanbok và phụ kiện được giới thiệu, nhiều sản phẩm giảm giá tới 60%, cho phép khách tham quan mặc thử và mua trực tiếp.
Sự kiện còn phối hợp với Chợ Busanjin tổ chức các hoạt động trải nghiệm như mặc hanbok, tư vấn trang phục cưới và làm phụ kiện truyền thống.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết các chương trình là dịp để du khách quốc tế hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa được lưu giữ trong nghề thủ công và trang phục truyền thống của xứ kim chi.

RSS