Trung Quốc vận hành nhà máy thủy điện có đập cao nhất thế giới

HÀ PHƯƠNG

VHO - Tập đoàn China Energy Investment Corp đưa tổ máy số 3 của Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu tại Tứ Xuyên vào vận hành. Công trình có đập cao 315m, cao nhất thế giới, tổng công suất thiết kế 2GW, góp phần bảo đảm nguồn điện và ổn định lưới điện khu vực.

Trung Quốc vận hành nhà máy thủy điện có đập cao nhất thế giới - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu nằm ở thượng nguồn sông Đại Độ, tỉnh Tứ Xuyên, là một trong những công trình thủy điện quy mô lớn được Trung Quốc xây dựng trong giai đoạn gần đây.

Công trình có đập chính cao 315m, hiện là đập cao nhất thế giới, được xây dựng ở khu vực có độ cao lớn với điều kiện địa chất, địa lý khó khăn, nhiệt độ thấp và mùa xây dựng hiệu quả ngắn, tạo ra nhiều thách thức cho đội ngũ kỹ sư.

Theo thiết kế, nhà máy có tổng công suất lắp đặt 2GW, sử dụng 4 tổ máy phát điện Francis, mỗi tổ máy có công suất 500MW. Hồ chứa phía sau đập có dung tích khoảng 2,9 tỉ m³ nước, cho phép đơn vị vận hành chủ động điều tiết dòng nước tùy theo nhu cầu sử dụng điện và điều kiện thời tiết theo mùa.

Điều này không chỉ giúp tăng cường cung cấp điện cho Tứ Xuyên và khu vực Thành Đô - Trùng Khánh vào những thời điểm cao điểm mà còn hỗ trợ kiểm soát lũ và quản lý nguồn nước hiệu quả, góp phần ổn định lưới điện khu vực khi phụ tải biến động.

Chia sẻ với Global Times, ông Lin Boqiang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án vượt xa việc sản xuất điện. Theo ông, khả năng điều tiết linh hoạt từ các hồ chứa lớn ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh công suất điện gió và điện mặt trời tại Trung Quốc tăng nhanh.

Theo đó, thủy điện với hồ chứa lớn có thể đóng vai trò cân bằng biến động từ các nguồn năng lượng tái tạo phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, đảm bảo độ ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Việc đưa 3 tổ máy thuộc giai đoạn 1 vào vận hành là bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng thủy điện của Trung Quốc, đồng thời tăng khả năng điều tiết và sử dụng nguồn nước khu vực. Theo Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc, trong ngày 31.8.2026, cả 3 tổ máy thuộc giai đoạn 1 của Nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu đã được đưa vào vận hành.

Tính đến cuối tháng 6, nhà máy có công suất lắp đặt 2GW, trong đó tổ máy đầu tiên đã được đưa vào vận hành từ tháng 6.2026. Nhà máy Song Giang Khẩu với quy mô lớn và khả năng điều tiết vượt trội được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu này, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực thủy điện toàn cầu.