Đàm phán Mỹ – Iran: Tín hiệu trái chiều từ hai phía
VHO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới Islamabad trao đổi với Pakistan về khả năng nối lại đối thoại với Mỹ, trong khi Washington cũng cử đặc phái viên tới khu vực. Dù có thêm động thái ngoại giao, triển vọng đàm phán trực tiếp vẫn chưa rõ ràng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 24.4 để thảo luận các đề xuất nhằm nối lại đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh xung đột kéo dài tám tuần gây thiệt hại lớn về người và làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu.
Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Araqchi đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar ngay sau khi tới nơi, tại khách sạn Serena, địa điểm từng diễn ra vòng đàm phán Mỹ – Iran trước đó. Các nguồn tin Chính phủ Pakistan cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai dày đặc tại khu vực trung tâm Islamabad để chuẩn bị cho khả năng diễn ra các cuộc tiếp xúc ngoại giao.
Trước đó, Islamabad đã trải qua hai đợt phong tỏa an ninh trong vòng hai tuần. Lần đầu diễn ra ngày 11.4 để phục vụ vòng đàm phán giữa hai bên nhưng kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
Thành phố sau đó mở cửa trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục phong tỏa nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo, dù chưa có dấu hiệu chắc chắn về việc các bên sẽ gặp nhau.
Trong những ngày gần đây, các tuyến đường chính dẫn vào thủ đô Pakistan bị kiểm soát nghiêm ngặt, khu vực hành chính trung tâm (“Vùng Đỏ”) được bảo vệ chặt chẽ. Hoạt động giao thông công cộng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner dự kiến đến Islamabad vào sáng 25.4 để tham vấn phía Iran.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ghi nhận “một số tiến triển” từ phía Iran trong những ngày gần đây và kỳ vọng có thêm tín hiệu tích cực sau các cuộc tiếp xúc.
Bà Leavitt cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance, người từng dẫn đầu vòng đàm phán không thành công hồi đầu tháng tại Islamabad, đang trong trạng thái sẵn sàng tham gia nếu cần thiết.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các quan chức nước này không có kế hoạch gặp trực tiếp đại diện Mỹ tại Islamabad, đồng thời nhấn mạnh các quan ngại của Tehran sẽ được chuyển thông qua phía Pakistan.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump nói rằng Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, nhưng ông chưa nắm rõ nội dung cụ thể.
Song song với các động thái ngoại giao, căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao sau chiến dịch không kích của Mỹ và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược. Tình trạng đối đầu khiến xuất khẩu dầu của Iran bị gián đoạn và giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh.
Hôm 21.4, Tổng thống Trump đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần nhằm tạo thêm thời gian cho các nỗ lực đàm phán. Tuy nhiên, vòng đàm phán thứ hai đã không được tiến hành khi Iran cho biết chưa sẵn sàng tham dự, còn phái đoàn Mỹ không rời Washington.
Theo Reuters, CNN

RSS