Diễn biến đàm phán Mỹ – Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố
VHO - Trong khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran sắp hết hạn, các cuộc đàm phán mới dự kiến diễn ra trong những ngày tới, dù kế hoạch cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Tính đến hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 7.4, dự kiến sẽ kết thúc vào tối 21.4 theo giờ Mỹ. Quy đổi sang giờ Việt Nam, thời điểm này rơi vào sáng 22.4.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được bước đột phá. Cuộc gặp giữa các quan chức hai bên tại Islamabad hồi đầu tháng kết thúc mà không tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột, và hiện có những thông tin trái chiều về khả năng diễn ra vòng đàm phán tiếp theo, dù một phái đoàn Mỹ được cho là sẽ tới Pakistan trong những ngày tới.
Dưới đây là các diễn biến chính kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố:
Ngày 7.4: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” nếu Iran không chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Vài giờ sau, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Tehran và Washington được công bố.
Ngày 8.4: Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết có báo cáo về các vi phạm lệnh ngừng bắn “ở một vài nơi trong khu vực xung đột”, làm suy yếu tiến trình hòa bình.
Ngày 11.4: Quan chức Mỹ và Iran tiến hành đàm phán trực tiếp tại Islamabad, kéo dài 21 giờ.
Ngày 12.4: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết hai bên “chưa đạt được thỏa thuận”, chủ yếu do Iran không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân. Trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, nói Mỹ chưa tạo được lòng tin. Cùng ngày, ông Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn “đang được duy trì tốt”.
Ngày 13.4: Mỹ tiến hành phong tỏa các cảng của Iran. Một quan chức Mỹ cho biết hai bên vẫn tiếp tục đàm phán. Ông Trump cảnh báo nếu không đạt thỏa thuận trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tình hình “sẽ không dễ chịu” với Iran.
Ngày 17.4: Sau khi Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz để đáp lại thỏa thuận ngừng bắn riêng giữa Israel và Liban, ông Trump cho biết việc phong tỏa các cảng của Iran sẽ tiếp diễn cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Phía Iran cảnh báo sẽ đóng eo biển trở lại nếu việc phong tỏa tiếp tục.
Ngày 18.4: Iran tuyên bố đóng lại eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ “vi phạm lòng tin”. Ông Trump cho biết đàm phán vẫn diễn ra nhưng bày tỏ thất vọng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Ghalibaf nhận định hai bên “vẫn còn rất xa một thỏa thuận cuối cùng”.
Ngày 19.4: Ông Trump thông báo phái đoàn Mỹ sẽ tới Islamabad để tiến hành vòng đàm phán thứ hai. Các nguồn tin Iran nói một phái đoàn của Tehran cũng sẽ tham gia, dù truyền thông nhà nước Iran cho biết sự hiện diện này chưa được xác nhận.
Ngày 20.4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết “tính đến thời điểm hiện tại” chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh Iran không chấp nhận các thời hạn hay tối hậu thư trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

RSS