Iran mở cửa một phần không phận, rủi ro vẫn bao trùm

TUẤN ĐÔNG

VHO - Tehran từng bước nối lại hoạt động hàng không và nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz, nhưng thực tế vận hành cho thấy rủi ro an ninh vẫn hiện hữu, khiến thị trường quốc tế thận trọng.

Iran mở cửa một phần không phận, rủi ro vẫn bao trùm - ảnh 1
Một sân bay ở Tehran, Iran. Ảnh: TOI

Iran thông báo mở lại một phần không phận phía đông cho các chuyến bay quốc tế quá cảnh, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng nước này.

Một số sân bay, trong đó có khu vực quanh thủ đô Tehran, cũng bắt đầu khôi phục hoạt động từ sáng 18.4 (giờ địa phương), đánh dấu bước nới lỏng đầu tiên sau nhiều tuần gián đoạn vì xung đột. Điện văn hàng không (NOTAM) đã được ban hành để cập nhật lộ trình bay mới cho các hãng hàng không và đơn vị điều hành.

Tuy nhiên, các dữ liệu theo dõi bay quốc tế cho thấy thực tế phục hồi còn hạn chế. Nhiều giờ sau thông báo, chưa ghi nhận đáng kể chuyến bay thương mại quốc tế nào đi qua không phận Iran, trong khi phần lớn hãng hàng không vẫn lựa chọn bay vòng để tránh rủi ro. Điều này phản ánh mức độ dè dặt của thị trường, khi yếu tố an toàn chưa được đảm bảo hoàn toàn dù đã có thông báo mở cửa.

Song song với động thái trên, Iran cũng tuyên bố mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại từ ngày 17.4, trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Tuy vậy, phía Tehran nhấn mạnh việc lưu thông chỉ mang tính điều kiện, không áp dụng với tàu quân sự hoặc các phương tiện liên quan đến lực lượng bị coi là thù địch, và có thể đảo ngược nếu tình hình leo thang.

Các nguồn tin quốc tế cho thấy, dù có tín hiệu “hạ nhiệt”, khu vực Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro cao với một số vụ việc an ninh hàng hải được ghi nhận gần đây. Nhiều hãng vận tải biển tiếp tục điều chỉnh hành trình hoặc hạn chế đi qua tuyến này, khiến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu chưa thể ổn định.

Diễn biến trên gắn với nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Israel - Lebanon, trong đó có các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Donald Trump, Benjamin Netanyahu và Joseph Aoun. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây mới là bước giảm căng thẳng mang tính tạm thời, trong khi các yếu tố quân sự và chính trị nền tảng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong bối cảnh đó, việc Iran mở lại không phận và tuyến hàng hải chủ chốt được xem là tín hiệu tích cực ban đầu, nhưng chưa đủ để khôi phục niềm tin của ngành hàng không và vận tải quốc tế, khi nguy cơ đảo chiều vẫn luôn hiện hữu.