Chỉ 37% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump, mức thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ hai

KHÁNH MY

VHO - Cuộc khảo sát mới của CNN/SSRS cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống chỉ còn 37%, mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Phần lớn người Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình đất nước và nền kinh tế.

Chỉ 37% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump, mức thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ hai - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 ở Hàn Quốc ngày 29.10.2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Niềm tin sụt giảm và nỗi lo kinh tế

Theo khảo sát được tiến hành với 1.245 người trưởng thành từ ngày 27 đến 30.10, 63% người Mỹ không tán thành cách điều hành của ông Trump, chỉ thấp hơn 1% so với mức kỷ lục ghi nhận sau vụ bạo loạn tại Đồi Capitol năm 2021.

Đáng chú ý, 68% cho rằng tình hình đất nước hiện “khá tệ” hoặc “rất tệ”, trong khi chỉ 32% nhận định là “tốt”.

So với giữa tháng 2, khi tỷ lệ ủng hộ đạt 47%, con số mới phản ánh sự sụt giảm 10 %. Điều này đánh dấu giai đoạn khó khăn nhất của ông Trump từ đầu nhiệm kỳ hai.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 47% người Mỹ coi kinh tế và chi phí sinh hoạt là vấn đề cấp bách nhất của đất nước, tiếp theo là tình trạng dân chủ (26%) và nhập cư (10%).

Chỉ 27% người tham gia tin rằng các chính sách của ông Trump giúp cải thiện kinh tế, trong khi 61% cho rằng chúng khiến tình hình xấu đi và có 12% cho rằng chúng không có tác dụng.

Những khó khăn tại các khu vực nông thôn thuộc đảng Cộng hòa được xem là một trong những nguyên nhân chính của sự sụt giảm này. Tại đây, chính sách thuế quan của ông Trump đã dẫn đến tình trạng sa thải nhân công tại các nhà máy và làm chậm sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp.

Quan ngại về việc lạm dụng quyền lực

Khảo sát cũng cho thấy 61% người Mỹ cho rằng ông Trump đã đi quá xa trong việc sử dụng quyền lực tổng thống, đặc biệt sau hàng loạt hành động gây tranh cãi như cho phép tấn công quân sự không qua Quốc hội, triển khai Vệ binh Quốc gia bất chấp phản đối của các bang, hay can thiệp sâu vào cơ quan hành pháp độc lập.

Giới chuyên gia cảnh báo, việc ông Trump chỉ đạo điều tra các đối thủ chính trị có thể biến Bộ Tư pháp thành “vũ khí cá nhân”, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền dân chủ Mỹ.

Về chính sách đối ngoại, 32% cho biết họ tin rằng các quyết định của ông Trump đã giúp ích cho vị thế toàn cầu của Mỹ. Ngược lại, 56% cho rằng ông đã làm tổn hại đến vị thế của Mỹ trên trường quốc tế, trong khi 12% cho rằng ông không tạo ra bất kỳ thay đổi nào. Những kết quả này được đưa ra sau khi Nhà Trắng liên tục tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh trong 8 tháng cầm quyền.

Trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, 41% cử tri cho biết lá phiếu của họ sẽ là sự phản đối ông Trump, trong khi chỉ 21% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ và 38% cho biết lá phiếu của họ sẽ không nhằm mục đích gửi bất kỳ thông điệp nào đến ông.