Tổng thống Trump ra lệnh nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố đã chỉ đạo Lầu Năm Góc nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân “ngay lập tức”, viện dẫn lý do là các chương trình phát triển hạt nhân gia tăng của Nga và Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ hiện “sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, đồng thời khẳng định đã nâng cấp, hiện đại hóa toàn bộ kho vũ khí hạt nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
“Do các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức. Vì sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, tôi ghét phải làm điều này, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nga đứng thứ hai, Trung Quốc đứng thứ ba, nhưng sẽ cân bằng trong khoảng 5 năm tới,” ông Trump viết.
Theo Fox News, tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin hôm 29.10 tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon vận hành bằng năng lượng hạt nhân. Theo ông Putin, ngư lôi Poseidon di chuyển với tốc độ cao hơn tàu ngầm, có thể tiếp cận mọi lục địa trên thế giới và "không có phương thức đánh chặn".
Khi được hỏi về việc Nga tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân có tầm bắn hơn 8.000 dặm, ông Trump đáp: “Chúng ta có tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất thế giới ngay gần bờ biển của họ, nên không cần phải bay xa đến 8.000 dặm. Tôi nghĩ tốt hơn là họ nên chấm dứt chiến tranh – một cuộc chiến lẽ ra chỉ kéo dài một tuần giờ đã bước sang năm thứ tư.”
Ông Trump cũng gợi ý rằng Washington có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Nga trong thời gian tới, song từ chối tiết lộ chi tiết.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa hành trình Burevestnik, sử dụng động cơ năng lượng hạt nhân, đã bay được hơn 8.700 dặm trong cuộc thử nghiệm ngày 21.10 và có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện có. Tổng thống Putin cho biết Moskva đang xúc tiến triển khai loại vũ khí này.
Quyết định của ông Trump đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách hạt nhân của Mỹ, vốn đã ngừng toàn bộ thử nghiệm hạt nhân kể từ năm 1992. Giới chuyên gia cảnh báo việc nối lại thử nghiệm có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới, làm gia tăng căng thẳng giữa các cường quốc và đe dọa các hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện hành.

RSS