Bộ Quốc phòng Mỹ triệu tập tướng lĩnh để nhấn mạnh “tinh thần chiến binh”

ĐỨC AN

VHO - Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường với sự tham gia của hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc nhằm công bố tầm nhìn mới về quân đội Mỹ, trong đó nhấn mạnh vai trò của “tinh thần chiến binh”.

Bộ Quốc phòng Mỹ triệu tập tướng lĩnh để nhấn mạnh “tinh thần chiến binh” - ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth

Theo Politico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bất ngờ ra lệnh triệu tập khoảng 800 tướng lĩnh và đô đốc đang phục vụ tại các căn cứ trong nước và nước ngoài, tham dự cuộc họp tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia vào ngày 30.9 tới. Những trường hợp không thể có mặt phải đưa ra lý do “cực kỳ thuyết phục”.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết mục tiêu của sự kiện là “phô trương sức mạnh, cho thấy diện mạo quân đội mới dưới thời Tổng thống Donald Trump”. Nguồn tin nói thêm, Bộ trưởng Hegseth sẽ yêu cầu các sĩ quan cấp cao “hoặc tham gia, hoặc sự nghiệp của các anh có thể sớm kết thúc”.

CNN dẫn lời ba nguồn tin am hiểu kế hoạch cho hay, cuộc họp được thiết kế như một “buổi động viên tinh thần”, nơi Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh “tinh thần chiến binh” và công bố các tiêu chuẩn mới về khả năng sẵn sàng chiến đấu, thể lực và tác phong của quân nhân.

“Đây giống như một buổi thị uy để ông ấy khẳng định quân đội Mỹ phải sẵn sàng ở mức cao nhất”, một quan chức quốc phòng giấu tên nhận định.

Theo kế hoạch, bài phát biểu của ông Hegseth sẽ được ghi hình và công bố công khai sau đó. Nhà Trắng cũng sẽ nhấn mạnh lại thông điệp này, song Tổng thống Trump được cho là không có kế hoạch tham dự. Khi được hỏi, ông Trump chỉ nói với báo giới rằng sẽ “có mặt nếu các tướng lĩnh muốn như vậy”.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận ngắn gọn: “Bộ trưởng sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về mục đích triệu tập gấp rút.

Những năm gần đây, ông Hegseth đã nhiều lần chỉ trích các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp, cáo buộc họ đưa các quan điểm xã hội và chính trị mang tính "thức tỉnh" vào văn hóa quân đội Mỹ.

Ông đã sa thải hàng loạt tướng lĩnh và sĩ quan nổi bật kể từ khi nhậm chức, đồng thời ra lệnh cho Bộ Chiến tranh giảm ít nhất 20% số lượng tướng và đô đốc bốn sao.

“Tinh thần chiến binh” cũng thường xuyên được ông đề cao, với ý nghĩa hướng tới sự tận tâm và quyết tâm giành chiến thắng trong chiến đấu.

Cuộc họp quy mô lớn này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ, thể hiện rõ định hướng của chính quyền Tổng thống Trump trong việc tái cấu trúc quân đội Mỹ theo mô hình “Bộ Chiến tranh” mà Bộ trưởng Hegseth đề xuất.