Tổng thống Trump đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh để khẳng định sức mạnh Mỹ

N.THANH

VHO - Ngày 5.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Đây là sắc lệnh thứ 200 của ông kể từ khi nhậm chức.

Tổng thống Trump đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh để khẳng định sức mạnh Mỹ - ảnh 1
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng vào 5.9. Ảnh: Getty

Theo lời ông Trump, cái tên Bộ Chiến tranh sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn so với Bộ Quốc phòng, vốn chỉ nhấn mạnh khía cạnh phòng thủ.

“Tôi nghĩ đây là một cái tên phù hợp hơn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay. Quân đội Mỹ là lực lượng mạnh nhất thế giới. Cái tên mới gửi đi thông điệp về chiến thắng, về sức mạnh và quyết tâm”, Tổng thống Trump phát biểu tại buổi ký sắc lệnh.

Ngay sau khi sắc lệnh được ký, trang web chính thức của Lầu Năm Góc đã thay đổi. Địa chỉ defense.gov được chuyển hướng sang war.gov, với tiêu đề mới là U.S. Department of War.

Từ viết tắt DOD (Department of Defense) cũng được thay bằng DOW (Department of War). Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thậm chí còn được phép sử dụng chức danh phụ là Bộ trưởng Chiến tranh, trong khi Thứ trưởng cũng được gọi là Thứ trưởng Chiến tranh.

Khôi phục tên gọi lịch sử

Cái tên Bộ Chiến tranh vốn có từ năm 1789 khi Tổng thống đầu tiên George Washington thành lập cơ quan này để quản lý lục quân. Đến năm 1798, Tổng thống John Adams lập thêm Bộ Hải quân, và cơ cấu này tồn tại suốt gần 160 năm.

Mãi đến năm 1947, sau Thế chiến II, Tổng thống Harry Truman khi đó ký Đạo luật An ninh Quốc gia, sáp nhập các lực lượng thành một cơ quan chung, rồi đổi tên thành Bộ Quốc phòng vào năm 1949.

Theo Giáo sư danh dự Đại học Bắc Carolina Richard H. Kohn, quyết định của ông Truman phản ánh mong muốn mở rộng nhiệm vụ quân sự, gắn liền với an ninh quốc gia và ngoại giao. “Trong kỷ nguyên hạt nhân, cái tên Quốc phòng còn nhằm phát đi tín hiệu Mỹ không hiếu chiến, chỉ hành động khi cần”, ông Kohn phân tích.

Ngược lại, Tổng thống Trump cho rằng việc đổi sang Quốc phòng chỉ vì “tính đúng đắn chính trị”. Ông nhiều lần nhấn mạnh từ phòng thủ mang hàm ý quá thụ động, trong khi ông muốn nước Mỹ “không chỉ phòng thủ, mà sẵn sàng tấn công nếu buộc phải hành động”.

Thông điệp từ Nhà Trắng

Thông báo chính thức của Nhà Trắng viết: “Quân đội Mỹ là lực lượng chiến đấu mạnh nhất thế giới. Tổng thống tin rằng Bộ Quốc phòng cần một cái tên phản ánh sức mạnh vượt trội và quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia”.

Trong buổi lễ ký sắc lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định: “Từ nay chúng ta sẽ chủ động tấn công, không chỉ phòng thủ. Chúng ta đào tạo chiến binh, không phải những người chỉ biết bảo vệ. Thưa Tổng thống, Bộ Chiến tranh, cũng như nước Mỹ, đã trở lại”.

Động thái này diễn ra ngay sau một cuộc không kích của Hải quân Mỹ vào tàu chở ma túy do băng nhóm Venezuela Tren de Aragua điều hành, khiến 11 người thiệt mạng.

Đồng thời, 7 tàu chiến cùng một tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh của Mỹ được cho là đang tiến về Caribe. Những bước đi liên tiếp cho thấy ông Trump đang muốn gửi tín hiệu cứng rắn đối với các mối đe dọa mà ông nêu.

Dù sắc lệnh đã có hiệu lực trên phương diện hành pháp, song để tên gọi mới trở thành chính thức, ông Trump vẫn cần quốc hội thông qua. Việc đổi tên các Bộ ở Mỹ vốn rất hiếm và đòi hỏi một nghị quyết sửa đổi. Vì thế, sắc lệnh hiện tại chỉ cho phép sử dụng Bộ Chiến tranh như danh xưng phụ, song hành cùng Bộ Quốc phòng.

Kế hoạch này đang vấp phải lo ngại về chi phí. Truyền thông Mỹ ước tính nước này có thể phải chi hàng tỷ USD để thay đổi biểu tượng, giấy tờ, email, đồng phục và biển hiệu tại hàng trăm cơ sở quân sự trong và ngoài nước. Phe chỉ trích cho rằng động thái này vừa tốn kém vừa gây phân tâm không cần thiết đối với Lầu Năm Góc.

Từ đầu nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump liên tục đẩy mạnh vai trò quân đội cả trong và ngoài nước. Ông đã ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân Iran, điều chiến hạm tấn công xuồng ma túy ngoài khơi Venezuela và triển khai Vệ binh Quốc gia đến nhiều thành phố để đối phó tội phạm.

Cùng với đó, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã sa đà vào ý thức hệ thức tỉnh (woke), quá tập trung vào các chương trình đa dạng, bình đẳng và hòa nhập.

Theo ông Trump, việc khôi phục tên Bộ Chiến tranh không chỉ là thay đổi về từ ngữ, mà còn là lời khẳng định nước Mỹ sẵn sàng “mang lại hòa bình thông qua sức mạnh”. Giới quan sát cho rằng điều này phù hợp với khẩu hiệu quen thuộc của ông: “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Theo Guardian, CNN