Anh xem xét thu phí du khách quốc tế khi vào bảo tàng quốc gia

MY KHÁNH

VHO - Chính phủ Anh đang xem xét đề xuất thu phí khách du lịch quốc tế khi tham quan các bộ sưu tập thường trực tại các bảo tàng quốc gia, như một phần trong nỗ lực tìm nguồn tài trợ bền vững cho lĩnh vực nghệ thuật.

Anh xem xét thu phí du khách quốc tế khi vào bảo tàng quốc gia - ảnh 1
Du khách đang chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch của đền Parthenon tại Bảo tàng Anh, London. Ảnh: The Guardian

Đề xuất này được nêu trong phản hồi của Chính phủ đối với báo cáo đánh giá về Hội đồng Nghệ thuật Anh. Ngoài phương án thu phí du khách quốc tế, Chính phủ Anh cũng đang tham vấn chính sách thuế khách sạn nhằm bổ sung nguồn lực cho ngành.

Theo Chính phủ Anh, lĩnh vực nghệ thuật hiện cần các giải pháp tài chính dài hạn trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, đề xuất thu phí không nhận được sự đồng thuận. Alison Cole, Giám đốc Tổ chức tư vấn văn hóa Cultural Policy Unit , cho rằng đây là “ý tưởng rất tồi”.

“Có những cách tốt hơn để bảo vệ hệ thống bảo tàng công cộng và hạ tầng văn hóa của chúng ta, và chúng tôi tin rằng thuế khách sạn là lựa chọn hợp lý hơn”, bà Alison Cole nói.

Từ năm 2001, các bảo tàng và phòng trưng bày quốc gia tại Anh áp dụng chính sách miễn phí vé vào cửa cho mọi đối tượng, được xem là bước ngoặt giúp gia tăng lượng khách tham quan và thúc đẩy du lịch. Trước đó, Bộ Tài chính từng cân nhắc chấm dứt chính sách này trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu năm 2025, nhưng đã phải rút lại sau phản ứng từ giới văn hóa.

Một khảo sát của Art Fund cho thấy 72% công chúng ủng hộ việc thu phí du lịch để duy trì chính sách miễn phí vào cửa bảo tàng.

Anh xem xét thu phí du khách quốc tế khi vào bảo tàng quốc gia - ảnh 2
Chính sách vào cửa miễn phí được cho là đã giúp tăng số lượng du khách và thúc đẩy du lịch tại Anh. Ảnh: The Guardian

Các đề xuất trên xuất phát từ báo cáo đánh giá do Nghị sĩ Đảng Lao động Margaret Hodge công bố, trong đó kêu gọi bảo vệ nguồn tài trợ nghệ thuật khỏi can thiệp chính trị và cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà. Chính phủ cho biết sẽ xem xét toàn bộ khuyến nghị, bao gồm tăng đầu tư để hỗ trợ các nhóm sáng tạo ít cơ hội và xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp sáng tạo trên toàn quốc.

Chính phủ Anh cũng nhấn mạnh Hội đồng Nghệ thuật cần hoạt động “mạnh mẽ, trung lập và độc lập”, bảo đảm đa dạng ý tưởng và tự do biểu đạt. Khoản kinh phí 8 triệu bảng Anh sẽ được dành để đơn giản hóa quy trình xét duyệt tài trợ, giúp nghệ sĩ giảm gánh nặng thủ tục.

Những tranh cãi về vai trò của Hội đồng Nghệ thuật một phần bắt nguồn từ quyết định yêu cầu Nhà hát Opera Quốc gia Anh chuyển từ London đến Manchester trong chiến lược phân bổ lại nguồn lực văn hóa. Theo bà Hodge, đây là một “trải nghiệm khó khăn” đối với các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Chính phủ dự kiến triển khai quỹ mới hướng tới những người làm nghệ thuật ít cơ hội hơn, đồng thời tăng cường tiếp cận giáo dục nghệ thuật trong trường học và thúc đẩy hoạt động văn hóa ở cấp địa phương.

Giám đốc điều hành Hội đồng Nghệ thuật Anh Darren Henley cho biết, tổ chức này đã “lắng nghe đầy đủ” các ý kiến phản hồi và sẽ cải thiện để trở nên “đơn giản, dễ tiếp cận hơn”. Trong sáu tháng tới, quy trình giám sát và cấp tài trợ sẽ được tinh giản.

Ông cũng cho biết Hội đồng đang tìm kiếm các mô hình tài chính mới, bao gồm đầu tư theo hướng thương mại nhưng tái đầu tư lợi nhuận vào lĩnh vực nghệ thuật, kết hợp với ưu đãi thuế và nguồn tài trợ từ thiện.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Văn hóa Lisa Nandy nhấn mạnh: “Trong một thời gian dài, lợi ích của văn hóa chưa được phân bổ đồng đều. Tôi không thể đứng nhìn các cộng đồng bị lãng quên trong câu chuyện quốc gia. Sự thay đổi phải bắt đầu ngay từ hôm nay, từ một ngành văn hóa đủ tự tin và không ngại kể trọn vẹn câu chuyện về đất nước.”

Theo bà, một Hội đồng Nghệ thuật được cải tổ, độc lập sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc tiếp cận, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng thế hệ trẻ, những người nếu không có sự hỗ trợ này sẽ khó có cơ hội thể hiện và theo đuổi con đường sáng tạo.