Bảo tàng Anh trưng bày loạt kho báu khảo cổ đặc sắc
VHO - Những đồng tiền xu gắn với triều đại ngắn ngủi của Harold II, các hiện vật La Mã hiếm hoi cùng đồ kim loại quý thời Trung cổ sơ kỳ đang được Bảo tàng Anh trưng bày.

Theo Guardian, Bảo tàng Anh vừa công bố những phát hiện về kho báu khảo cổ tiêu biểu được ghi nhận trong năm 2024 tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland.
Trong đó, phần lớn các hiện vật được phát hiện nhờ hoạt động dò tìm kim loại của công chúng. Các hiện vật do người dân báo cáo chiếm tới 94% tổng số phát hiện, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng trong việc ghi chép và bảo tồn di sản lịch sử quốc gia.
Một trong số những hiện vật tiêu biểu được trưng bày là kho báu gồm 179 đồng xu bạc, nhiều khả năng được chôn giấu vào đêm trước những biến động quân sự năm 1066.
Đáng chú ý, toàn bộ số tiền xu trong kho đều thuộc triều đại của Harold II - vị vua cuối cùng của nước Anh trước cuộc chinh phạt của người Norman. Theo Bảo tàng Anh, kho báu này có thể được chôn vào cuối thời kỳ trị vì của Harold, trùng với cuộc xâm lược nước Anh của quân Na Uy do Vua Harald Hardrada chỉ huy vào tháng 9.1066.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu một bộ phận xe La Mã bằng hợp kim đồng gần như còn nguyên vẹn, có niên đại từ khoảng năm 43 - 200 SCN, được phát hiện tại hạt Essex. Những hiện vật dạng này rất hiếm tại Anh và được cho là từng gắn vào xe ngựa, xe kéo hoặc ách buộc động vật kéo xe.
Những hiện vật cuối cùng được trưng bày là một số đồ vật bằng kim loại quý thời Trung cổ, được phát hiện trong đất canh tác tại Wiltshire.
Các hiện vật này bao gồm một đầu hình chim bằng chế tác từ bạc, vàng và ngọc hồng lựu, với những chi tiết khảm ngà voi tinh xảo, có thể từng là bộ phận của một chiếc sừng uống rượu, cùng một số nhẫn vàng và các đồ vật bằng kim loại khác.
Các hiện vật do những người dò tìm cổ vật phát hiện nằm cách nhau chỉ vài mét và nhiều khả năng là một phần của khu mộ thời Trung cổ sơ kỳ dành cho tầng lớp thượng lưu.
Khi được đặt trong tổng thể, những phát hiện này góp phần hé mở bức tranh về lối sống của giới tinh hoa cũng như các mối quan hệ quốc tế trong thời kỳ đó.
Một cuộc khai quật tiếp theo dự kiến sẽ do Đại học Cardiff phối hợp với Chương trình Cổ vật Di động (PAS) chủ trì trong những tháng tới.

Theo Tiến sĩ Nicholas Cullinan, Giám đốc Bảo tàng Anh, Chương trình Cổ vật Di động (PAS) và cơ chế pháp lý về kho báu là những công cụ thiết yếu giúp bảo tồn và ghi lại quá khứ, bảo đảm các phát hiện do công chúng thực hiện được nghiên cứu và tiếp cận rộng rãi.
Theo số liệu thống kê, tổng cộng 79.616 hiện vật đã được ghi nhận trong năm 2024, tăng so với 74.506 hiện vật của năm 2023 và 53.490 hiện vật năm 2022. Trong cùng năm, 1.540 trường hợp phát hiện kho báu đã được báo cáo tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland, tăng 163 trường hợp so với năm trước.
Theo Đạo luật Kho báu năm 1996, kho báu được định nghĩa là bất kỳ hiện vật bằng kim loại nào, ngoại trừ tiền xu, với điều kiện ít nhất 10% trọng lượng là kim loại quý (vàng hoặc bạc) và có niên đại tối thiểu 300 năm.
Ông Ian Richardson, quyền Trưởng bộ phận Cổ vật và Kho báu Di động tại Bảo tàng Anh, cho rằng sự gia tăng liên tục về số lượng hiện vật được phát hiện là “minh chứng cho sự tận tâm của những người tìm kiếm trên khắp cả nước”.
Theo ông Richardson, việc báo cáo có trách nhiệm của những người tìm kiếm cổ vật giúp các nhà nghiên cứu xây dựng một bức tranh ngày càng phong phú, chi tiết hơn về đời sống trong quá khứ, đồng thời bảo đảm các hiện vật quan trọng được bảo tồn vì lợi ích công cộng.

RSS