Ấn Độ đẩy mạnh ngân sách, hướng tới vai trò trung tâm sản xuất toàn cầu
VHO - Ấn Độ mới đây vừa công bố kế hoạch phân bổ ngân sách mới nhằm nỗ lực củng cố vị thế cường quốc sản xuất toàn cầu trong dự thảo ngân sách năm 2026.

Kế hoạch phân bổ ngân sách mới tại Ấn Độ
Trong bài phát biểu về ngân sách hôm 1.2, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết, kế hoạch phân bổ ngân sách mới sẽ giải quyết hai vấn đề then chốt: tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ đông đảo nhất thế giới và tận dụng các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu.
Theo đó, ngân sách dành cho lĩnh vực sản xuất sẽ bao gồm 100 tỷ rupee (khoảng 1 tỷ USD) để phát triển Ấn Độ thành trung tâm dược phẩm sinh học; 100 tỷ rupee cho sản xuất container; cùng với 50 tỷ rupee đầu tư vào ngành chất bán dẫn và màn hình.
Tổng chi ngân sách tăng 7,7% so với dự toán của năm ngoái.
Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman nhấn mạnh, Chính phủ Ấn Độ sẽ thúc đẩy sản xuất trong bảy lĩnh vực chiến lược, bao gồm dược phẩm sinh học, chất bán dẫn, linh kiện điện tử và nam châm đất hiếm.
Ba khu công nghiệp hóa chất mới sẽ được xây dựng nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng công bố kế hoạch khôi phục 200 cụm công nghiệp lâu đời để nâng cao hiệu quả hoạt động, thành lập năm trung tâm y tế khu vực phục vụ du lịch và chăm sóc sức khỏe, đồng thời phát triển năm khu đô thị đại học nằm gần các hành lang công nghiệp.
Những biện pháp này hướng tới mục tiêu dài hạn của Ấn Độ là nâng tỷ trọng ngành sản xuất lên 25% GDP, so với mức hiện nay khoảng 16-17%.
Theo ông Saurabh Agarwal từ Công ty tư vấn EY Ấn Độ, ngân sách liên bang lần này thể hiện rõ sự chuyển hướng của Ấn Độ sang mục tiêu chiến lược “trở thành cường quốc sản xuất toàn cầu”.
Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được mức độ ổn định và rõ ràng về chính sách cần thiết để mở rộng các hoạt động sản xuất có độ chính xác cao.
Mặc dù Ấn Độ đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của một số dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, góp phần thúc đẩy xuất khẩu điện thoại thông minh và ô tô, song ở bối cảnh hiện tại, nhiều quốc gia nhỏ hơn đang nổi lên như những đối thủ cạnh tranh đáng gờm, đặc biệt trong các ngành điện tử và dệt may.
Tạo động lực mới cho tăng trưởng của ngành sản xuất
Trong thập kỷ qua, xuất khẩu hàng may mặc của Ấn Độ đã mất một phần đáng kể thị phần các nền kinh tế châu Á khác.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí lao động cao hơn, quy mô sản xuất còn hạn chế và việc thiếu khả năng tiếp cận ưu đãi miễn thuế tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.
Các nhà phân tích cho biết, ngân sách liên bang đã phân bổ 120 tỷ rupee thông qua hai quỹ riêng biệt nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), với mục tiêu hình thành các “doanh nghiệp vừa và nhỏ dẫn đầu”.
Chính phủ Ấn Độ cũng đã nâng chi tiêu vốn lên 12,2 nghìn tỷ rupee (tương đương 133,1 tỷ USD), so với mức điều chỉnh khoảng 11 nghìn tỷ rupee hiện nay, trong bối cảnh đầu tư tư nhân vẫn còn nhiều bất định.
Năm ngoái, New Delhi từng cắt giảm một số ưu đãi thuế nhằm kích thích tiêu dùng, đồng thời giảm thiểu tác động từ mức thuế cao của Mỹ.
Dù các mức thuế quan của Mỹ có thể áp lên tới 50% nhưng nền kinh tế Ấn Độ vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể và ước tính đạt mức tăng trưởng 7,4% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3.2026.
Trong ngân sách mới, Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ theo đuổi lộ trình cải cách từng bước, bao gồm việc xây dựng một khung pháp lý thân thiện hơn đối với đầu tư nước ngoài.
Các nhà phân tích nhận định rằng, hướng đi này có thể tạo động lực mới cho tăng trưởng của ngành sản xuất.
“Việc rà soát toàn diện các quy định về đầu tư nước ngoài đang được đề xuất là điều được thị trường mong đợi và sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Ấn Độ như một điểm đến đầu tư,” ông Xerxes Antia, Đối tác phụ trách giao dịch và tái cấu trúc doanh nghiệp tại hãng luật BTG Advaya, nhận định.
Theo SCMP
Link bài viết gốc
RSS