Ấn Độ tuyên bố đã kiểm soát được dịch Nipah bùng phát
VHO - Ấn Độ cho biết đã kiểm soát được đợt bùng phát virus Nipah sau khi ghi nhận hai ca nhiễm tại bang Tây Bengal, miền đông nước này, trong bối cảnh một số quốc gia châu Á tăng cường kiểm tra y tế và giám sát tại sân bay đối với hành khách đến từ Ấn Độ.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, hai ca nhiễm Nipah được phát hiện từ tháng 12.2025. Toàn bộ những người có tiếp xúc gần đã được cách ly và xét nghiệm.
Bộ Y tế nước này cho biết, 196 trường hợp tiếp xúc đã được truy vết và tất cả đều cho kết quả âm tính, song không công bố thêm chi tiết về các bệnh nhân.
“Tình hình đang được theo dõi chặt chẽ và các biện pháp y tế công cộng cần thiết đã và đang được triển khai,” Bộ Y tế Ấn Độ thông tin.
Virus Nipah là bệnh lây truyền từ động vật sang người, lần đầu được phát hiện trong một đợt bùng phát tại Malaysia vào những năm 1990.
Virus này có thể lây qua dơi ăn quả, lợn và tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa, việc điều trị chủ yếu tập trung vào chăm sóc hỗ trợ nhằm kiểm soát triệu chứng và biến chứng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus này có tỷ lệ tử vong ước tính từ 40% đến 75%, cao hơn đáng kể so với virus corona.
Hiện chưa ghi nhận ca nhiễm nào bên ngoài Ấn Độ, song một số quốc gia châu Á đã triển khai hoặc siết chặt các biện pháp sàng lọc tại sân bay nhằm phòng ngừa. Những biện pháp này được đưa ra sau các thông tin ban đầu từ Ấn Độ về khả năng gia tăng số ca nhiễm, tuy nhiên cơ quan y tế khẳng định các số liệu đó chỉ mang tính suy đoán và chưa chính xác.
Giữa bối cảnh đó, Indonesia và Thái Lan đã tăng cường các biện pháp kiểm tra y tế tại những sân bay lớn, bao gồm yêu cầu khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt và quan sát tình trạng sức khỏe của hành khách nhập cảnh.
Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết, máy quét thân nhiệt đã được lắp đặt tại khu vực đến của các chuyến bay thẳng từ bang Tây Bengal (Ấn Độ) tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.
Trong khi đó, Bộ Y tế Myanmar khuyến nghị hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến Tây Bengal, đồng thời khuyến cáo du khách chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng trong vòng 14 ngày sau khi trở về.
Bộ Y tế Myanmar cũng cho biết, các biện pháp giám sát thân nhiệt từng áp dụng trong đại dịch Covid-19 tại sân bay đã được tăng cường đối với hành khách đến từ Ấn Độ, cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng năng lực xét nghiệm và vật tư y tế.
Trước đây, dịch Nipah đã được báo cáo ở Tây Bengal vào năm 2001 và 2007, trong khi các trường hợp gần đây chủ yếu được phát hiện ở bang Kerala phía Nam. Một đợt bùng phát lớn vào năm 2018 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng ở Kerala.

RSS