Cảnh giác với chiêu lừa qua điện thoại cố định
VH- Thời gian gần đây, có không ít đối tượng thường gọi vào số điện thoại của các cơ quan, đơn vị hoặc gia đình thông báo là chủ thuê bao đã nợ tiền cước hoặc dư nợ ngân hàng hàng chục triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Người gọi điện yêu cầu chủ thuê bao phải liên hệ để thanh toán, nếu không sẽ báo cơ quan công an xử lý.
Luật sư Lê Anh Tuấn cho biết: Ngày 13.8, tôi nhận được một cuộc điện thoại qua máy bàn của công ty Luật, thông báo có một bưu phẩm chưa nhận và yêu cầu bấm số 9 để được trợ giúp, sau khi ấn số 9 thì có người trợ giúp, thông báo tôi có một bưu phẩm của VCB HCM thông báo tôi mở thẻ tín dụng tại HCM, tiêu hơn 30 triệu chưa thanh toán. Nếu không thanh toán thì VCB HCM sẽ tố cáo tôi ra Công an. Luật sư Tuấn khẳng định: Cho đến nay tôi chưa đăng ký và sử dụng thẻ tín dụng nào cả. Tôi yêu cầu gửi cho tôi thông báo, nhưng cô nhân viên lại bảo tôi lấy giấy bút ghi thông tin, nếu không tôi phải chịu trách nhiệm?
Nhiều người cho rằng, cách thức lừa đảo này không dễ bị mắc bẫy vì thời đại công nghệ thông tin nên mọi người đều rất tỉnh táo. Số tiền những kẻ lừa đảo bằng hình thức này không nhỏ, có thể lên tới hàng chục, hàng trăm triệu và đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Chính vì vậy, những người nhận được điện thoại nên thông báo đến cơ quan công an và cơ quan công an cũng nên điều tra, truy tố các đối tượng này.
NGUYỄN MINH