Big Tech trước áp lực giá điện, cam kết chi trả phần chi phí tăng thêm

DUY HOÀNG

VHO - Các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) như Google, Amazon, Microsoft hay Meta cho biết sẽ chi trả phần lớn, thậm chí toàn bộ chi phí điện năng mà họ sử dụng trước áp lực thiếu điện và làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu tiêu thụ năng lượng khổng lồ đang ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Big Tech trước áp lực giá điện, cam kết chi trả phần chi phí tăng thêm - ảnh 1
Trung tâm dữ liệu AI của Amazon Web Services tại New Carlisle, Indiana, Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn điện khiến giá điện tăng cao, các tập đoàn công nghệ lớn giờ đây sẵn sàng chi trả phần lớn chi phí điện năng mà họ sử dụng, nhằm tránh việc người dân phải gánh thêm áp lực tài chính.

Thông điệp này do 7 công ty công nghệ lớn (Big Tech) đưa ra trước tác động của việc phát triển trung tâm dữ liệu gây ra tăng giá điện trên khắp nước Mỹ. Dù những cam kết đã được nêu ra nhưng vẫn thiếu các cơ chế và quy định cụ thể để đảm bảo được thực thi.

Tại khu vực Trung-Đại Tây Dương, làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu diễn ra nhanh chóng khi nguồn cung điện mới đẩy hóa đơn tiền điện tăng vọt tại nhiều bang như Maryland, Virginia, New Jersey và đặc khu Columbia.

Trên cả nước, một số khu vực tập trung nhiều trung tâm dữ liệu ghi nhận chi phí điện tăng tới 267% so với cách đây 5 năm, theo phân tích của Bloomberg News năm 2025.

Bảy công ty gồm Google, Amazon, Microsoft, Meta, CoreWeave, Equinix và Digital Realty đã phản hồi liên quan đến số lượng lớn các trung tâm dữ liệu đang vận hành, nhu cầu tiêu thụ điện của các cơ sở này, cũng như kế hoạch mua và chi trả chi phí điện năng.

Một số doanh nghiệp tuyên bố sẵn sàng gánh toàn bộ chi phí điện năng. Google mới đây lên tiếng sẽ thanh toán toàn bộ lượng điện tiêu thụ cho hệ thống trung tâm dữ liệu.

Đồng thời điều chỉnh cách quản lý và chi trả chi phí năng lượng vào những thời điểm lưới điện chịu tải cao khi hoạt động của các trung tâm dữ liệu có thể khiến giá điện tăng đối với những người dùng khác.

Meta cũng đưa ra cam kết tương tự, cho biết sẽ chi trả “toàn bộ chi phí năng lượng do các trung tâm dữ liệu của chúng tôi sử dụng”, đồng thời đầu tư vào việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng địa phương, cũng như bổ sung thêm nguồn điện cho lưới điện.

“Chúng tôi đã theo đuổi những nguyên tắc này trong nhiều năm và hoan nghênh các cam kết gần đây từ những công ty khác”, Người phát ngôn của Meta Ryan Daniels cho biết.

Tuần trước, Microsoft cũng đưa ra các cam kết tương tự.

Ngoài ra, một số tập đoàn công nghệ khác cũng bày tỏ ủng hộ việc được xếp vào nhóm khách hàng tiêu thụ điện riêng, theo đó phải trả mức giá cao hơn so với hộ gia đình và các doanh nghiệp thương mại nhỏ.

Trên thực tế, rất khó xác định chính xác số tiền điện mà các công ty công nghệ lớn đang chi trả cho lượng điện họ sử dụng.

Phía Google cho biết hãng đang ký kết các hợp đồng mang tính ràng buộc nhằm bảo đảm việc thực hiện cam kết thanh toán tiền điện.

Đồng thời chi trả cho các hạ tầng mới trực tiếp phục vụ cho sự phát triển của công ty, giúp bảo vệ cộng đồng và người tiêu dùng khỏi việc phải gánh thêm chi phí.

Cùng với đó, Amazon cho biết hãng sẽ chi trả toàn bộ chi phí điện năng tiêu thụ và đầu tư mạnh mẽ vào các hạ tầng phát điện và truyền tải mới nhằm mang lại lợi ích cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, Công ty không nêu rõ cách thức xác định khoản chi trả dành cho hạ tầng truyền tải.

Trong bối cảnh nhiều bang đang tìm cách ban hành quy định buộc các công ty vận hành trung tâm dữ liệu phải trả mức giá điện cao hơn, hiện vẫn chưa có khuôn khổ pháp lý tương tự ở cấp liên bang.

Thượng nghị sĩ bang Maryland Chris Van Hollen đã đệ trình dự luật liên bang nhằm yêu cầu các công ty phải tự chi trả chi phí năng lượng mà họ sử dụng.

“Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã bắt đầu thừa nhận các trung tâm dữ liệu đang đẩy giá điện lên cao đối với người tiêu dùng và gây sức ép lớn lên lưới điện quốc gia, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm đầy đủ cho những hệ quả đó,” ông Van Hollen tuyên bố.