Vĩnh biệt nhạc sĩ Chu Minh - tác giả ca khúc Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam
VHO - Nhạc sĩ Chu Minh là tác giả của nhiều ca khúc bất hủ: Đất nước nghiêng mình, Người là niềm tin tất thắng, Đường Trường Sơn chiến công gọi chiến công, Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam (dựa theo thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông)… đã qua đời lúc 2h49' sáng 17.10 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. (Nhiên đặt bài viết nhạc sĩ Chu Minh nhé, ko đưa tin như thế này nữa, tác giả đã mất 2 ngày rồi)
Nhạc sĩ Chu Minh (Ảnh tư liệu gia đình)
Nhạc sĩ Chu Minh tên thật là Triệu Đạt Hiền, sinh năm 1931 tại Hà Nội. Ông là một trong 10 người được Nhà nước cử đi học lớp trung cấp âm nhạc ngắn hạn tại Vũ Hán (Trung Quốc), từng học sáng tác tại Nhạc viện Trung ương Bắc Kinh (Trung Quốc).
Ông cũng là một trong những người tham gia thành lập Đoàn Văn công nhân dân Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) và từng được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).
Cùng với các nhạc sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp và sau khi hòa bình lập lại (1954), nhạc sĩ Chu Minh đã có công đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc cách mạng – nền âm nhạc mới Việt Nam nửa sau thế kỷ 20 và những thập niên đầu thế kỷ 21.
Nhạc sĩ Chu Minh được coi là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Với thành công cả ở mảng thanh nhạc và khí nhạc. Trong đó ở mảng thanh nhạc, ông là tác giả của nhiều ca khúc bất hủ: Đất nước nghiêng mình, Người là niềm tin tất thắng, Đường Trường Sơn chiến công gọi chiến công, Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam (dựa theo thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông)…
Ở mảng khí nhạc, có thể kể đến những sáng tác của ông như: Sonate số 1, 2, 3 và Tổ khúc Khăn quàng đỏ viết cho piano; giao hưởng Việt Nam "Tuyến đầu", giao hưởng thơ Thành phố Hồ Chí Minh - dáng đứng Việt Nam; nhạc kịch 4 màn Tiếng ru…
Nhạc sĩ Chu Minh cũng là người thầy tận tụy với nhiều lớp sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các trường văn hóa-nghệ thuật trong cả nước. Nhiều học trò của ông đã trở thành những gương mặt nổi bật của nền âm nhạc nước nhà như nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Tôn Thất Lập, Đức Trịnh, Đỗ Bảo...
Với nhiều đóng góp trong lĩnh vực sáng tác và đào tạo âm nhạc, nhạc sĩ Chu Minh đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật đợt I (năm 2001), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật (năm 2017), cùng nhiều huân, huy chương và giải thưởng cao quý khác...
THANH NGỌC