Truyền hình trực tiếp Chương trình Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước
VHO - Vào lúc 20h00 ngày 28.1, kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp cầu truyền hình đặc biệt "Hai tay xây dựng một sơn hà". Chương trình nhằm kỷ niệm 85 năm ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Khơi dậy tinh thần tự cường từ cội nguồn lịch sử
Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28.1.1941 - 28.1.2026), cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà không chỉ là hoạt động tri ân lịch sử mà còn là một cuộc vận động tinh thần trên quy mô quốc gia, lan tỏa những giá trị cốt lõi từ quá khứ để tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại.
Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, chương trình kể câu chuyện về tinh thần tự lực, tự cường, lấy dân làm gốc, kết hợp tầm nhìn chiến lược với hành động kiên định để mở đường cho vận hội dân tộc.
Thông qua việc tái hiện mốc son lịch sử tại Pác Bó, nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng phương pháp cho cuộc hồi sinh dân tộc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, chương trình giúp người xem thấm thía bài học: Độc lập, tự do là thành quả của sự tự lực, tự cường, của sức mạnh đoàn kết và sự hy sinh lớn lao. Từ rung động trước trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ đi trước, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc được khơi dậy, thúc đẩy ý thức gìn giữ và phát huy những thành quả ấy.
Thông điệp hành động cho hôm nay và tương lai
Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà là một câu chuyện tái hiện những bài học Bác Hồ để lại tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về việc muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn và đường lối đúng đắn, muốn bứt phá phải biết đặt nhân dân vào vị trí trung tâm và biết khơi dậy nội lực toàn xã hội.
Khi những giá trị năm 1941 như tinh thần tự chủ, đoàn kết, tổ chức kỷ luật và sự quyết đoán được soi chiếu vào công cuộc quản trị, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, niềm tin xã hội sẽ được củng cố, thúc đẩy mạnh mẽ quyết tâm hành động vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Thông điệp trọng tâm mà chương trình muốn truyền tải chính là: Nếu dân tộc ta từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay của mình, thì hôm nay chúng ta càng có đủ khả năng đi xa hơn bằng trí tuệ và nội lực của thời đại mới. Mỗi cá nhân, mỗi thế hệ đều là một "bàn tay" của đất nước. Khi triệu triệu bàn tay ấy cùng chung ý chí, cùng hướng về một mục tiêu chung dưới sự dẫn dắt của tầm nhìn đúng đắn, những kỳ tích phát triển hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Với thế hệ trẻ, yêu nước không phải là điều gì trừu tượng, mà được chuyển hóa thành trách nhiệm cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo hằng ngày, trong việc giữ gìn kỷ cương và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
Kết cấu nghệ thuật hiện đại, giàu tính biểu tượng
Để chuyển tải thông điệp ý nghĩa đó, cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà được thực hiện tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh, tạo thành mô hình kết nối "mạch nguồn – lan tỏa – hội tụ". Chương trình được xây dựng theo mạch tư duy "từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại" với ba chương: Đôi tay vạch đường, Vòng tay nhân dân và Giương cao ngọn cờ.
Hình tượng xuyên suốt chương trình là "đôi bàn tay" – một biểu tượng giản dị mà mạnh mẽ, kết nối quá khứ với hiện tại. Đó là đôi tay của người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về đặt nền móng cách mạng, và đôi tay của thế hệ hôm nay đang nắm chặt nhau để dựng xây tương lai.
Ngôn ngữ thể hiện của chương trình lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc chủ đạo, với các ca khúc tiêu biểu qua các thời kỳ được xử lý theo phong cách đương đại, hòa quyện cùng các chất liệu dân ca vùng miền đặc sắc như hát then, ví giặm, hay chất liệu âm nhạc Nam Bộ, tạo nên sự hài hòa, thống nhất trong đa dạng.
Chương trình cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà hứa hẹn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ cho tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

RSS