Trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2025 tại TP.HCM
VHO - Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM, tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ xuất sắc. Trong khuôn khổ Giải thưởng năm nay, cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức.

Tối 16.1, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (TP.HCM), Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2025 và trao giải Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc lần thứ nhất – năm 2025. Đến tham dự có PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Năm 2025, Ban Tổ chức nhận được 250 tác phẩm của 250 tác giả là hội viên từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, thể loại thanh nhạc có 205 tác phẩm (183 ca khúc, 20 ca khúc thiếu nhi, 3 ca khúc nghệ thuật); thể loại khí nhạc có 27 tác phẩm (11 giao hưởng, 7 thính phòng, 9 hợp xướng).

Ở hạng mục lý luận – phê bình có 13 công trình gồm sách nghiên cứu, giáo trình, sưu tầm và các bài báo về âm nhạc; bên cạnh đó là 4 chương trình biểu diễn tham dự xét giải. Hạng mục Sol Vàng tiếp tục ghi nhận những sản phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao và tôn vinh các nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 6 giải A, 21 giải B, 24 giải C và 25 giải Khuyến khích.
Các tác phẩm đạt giải A gồm: Tác phẩm Chủ đề và Biến tấu giao hưởng Tự hào Việt Nam quê hương tôi (nhạc sĩ Ngô Hoàng Quân); tác phẩm Giao hưởng 5 chương Kiếp luân hồi (Hoàng Cương); hợp xướng Đất nước bè trầm (thơ Đoàn Văn Mật, nhạc sĩ Mai Kiên); ca khúc Vành hoa lửa (nhạc Minh Quang, thơ Nguyễn Thị Phượng); ca khúc Lời yêu (Hồ Trọng Tuấn); ca khúc Về Đắk Lắk (Phạm Mạnh Cường).



Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng trao Giải thưởng Sol Vàng cho các sản phẩm âm nhạc giá trị cao và những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc Việt Nam.
Cụ thể, giải thưởng Sol Vàng được trao cho Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim"(Đơn vị tổ chức Báo Nhân Dân); Live concer “Giấc mơ Sol” (Nhạc sĩ Giáng Son); Album âm nhạc “Cuốn phim” (Tác giả: Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến - Ca sĩ: NSND Thanh Lam); MV Tự hỏi (Tác giả: Nhạc sĩ Lope Phạm - Ca sĩ: Hồng Nhung); Ca sĩ Xuất sắc nhất Soobin Hoàng Sơn.
Giải Sol Bạc được trao tặng đến 4 tác phẩm: Chương trình nghệ thuật chính luận “Hẹn ước Bắc Nam” (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Nhân Dân); Live concert “Xoay tròn” (tác giả Hoàng Dũng); Album âm nhạc Hồn Việt (tác giả Hoài An); MV Vị nhà (Rapper Đen Vâu).
Giải đặc biệt về chủ đề “Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” cho MV âm nhạc Vinh quang ơi Việt Nam của tác giả Nguyễn Anh Trí.



Giải thưởng Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các nhạc sĩ, nghệ sĩ và những sáng tạo âm nhạc xuất sắc trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận – phê bình và đào tạo.
Thông qua hoạt động này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam mong muốn tiếp tục khích lệ đội ngũ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giảng viên âm nhạc phát huy tinh thần cống hiến, sáng tạo, đồng thời ghi nhận những thành tựu nghệ thuật làm nền tảng để tiến tới các giải thưởng cao hơn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Trong khuôn khổ chương trình, trong hai ngày 15 và 16.1, Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc lần thứ nhất – năm 2025 đã diễn ra với sự tham gia tranh tài của 16 thí sinh xuất sắc (thuộc hai bảng A và B) đến từ ba miền đã được tuyển chọn bước vào vòng Chung kết toàn quốc.
Các thí sinh trình diễn nhiều tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc, khả năng xử lý phong cách và bản lĩnh sân khấu, qua đó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng chuyên môn của cuộc thi ngay từ mùa đầu tiên.

Kết quả chung cuộc, 2 giải Nhất thuộc về thí sinh Bùi Huyền Trang (sinh năm 2003, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và Trần Nguyễn Kim Ngân (1994, Nhạc viện TP.HCM). Bên cạnh đó, cuộc thi còn trao 4 giải Nhì, 2 giải Ba cùng hai giải chuyên đề: Biểu diễn ấn tượng và Trình diễn xuất sắc về đề tài cách mạng.
Phát biểu tại Lễ trao giải, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, năm 2025 Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn của đất nước, triển khai nhiều hoạt động chuyên môn có quy mô và chiều sâu.
Bên cạnh hai trại sáng tác do Trung ương Hội tổ chức, Hội còn mở thêm bốn trại sáng tác và hai đợt tập huấn tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và TP.HCM.

Trong năm, Hội tổ chức hai liên hoan âm nhạc lớn, trong đó có Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng tại TP.HCM, tạo sân chơi đánh giá năng lực sáng tạo của đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, Liên hoan Âm nhạc quốc tế Á – Âu lần thứ IV quy tụ hơn 10 quốc gia, trên 30 nhạc sĩ nước ngoài cùng hơn 200 nghệ sĩ biểu diễn trong nước, diễn ra tại Hà Nội và Phú Thọ, qua đó phát hiện, tôn vinh nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ.


Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng nhấn mạnh việc Hội tích cực tham gia, đồng hành cùng các sự kiện lớn của đất nước như A50, A80; đồng thời triển khai các dự án ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Hiện nay, Hội đang thực hiện dự án Bảo tàng số quốc gia về âm nhạc, với nguồn tài trợ xã hội hóa hoàn toàn, hướng tới xây dựng một không gian lưu giữ, quảng bá di sản âm nhạc Việt Nam trong tương lai gần.
Ông bày tỏ vui mừng trước việc Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24.11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", tạo điều kiện để toàn xã hội được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. “Đây vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm để đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, cống hiến những tác phẩm có giá trị cho công chúng”, nhạc sĩ Đức Trịnh nhấn mạnh.

RSS