“Thanh âm Di sản”: Khơi dậy tình yêu âm nhạc và giá trị truyền thống
VHO - Đêm 8.11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Liên hoan Hợp ca – Hợp xướng “Thanh âm Di sản” khép lại với những dư âm đẹp đẽ về một sân chơi kết nối âm nhạc, thể thao và tinh thần văn hóa dân tộc. Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện của giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, đồng thời mở ra mô hình mới trong tổ chức sự kiện văn hóa – thể thao đương đại.

Không chỉ là một cuộc tranh tài, “Thanh âm Di sản” còn là hành trình khơi dậy niềm tự hào với di sản văn hóa Việt Nam, lan tỏa năng lượng tích cực từ âm nhạc tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Là thành viên Hội đồng giám khảo, nhạc sĩ Giáng Son bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự tiến bộ và tinh thần nghiêm túc của các thí sinh, đặc biệt là các em nhỏ: “Khi các em bé còn nhỏ như thế mà đã tham gia hợp ca, hợp xướng và hát bè, đó là một điều rất đáng quý. Điều này có nghĩa là khi các em trưởng thành, các bạn sẽ có cảm thụ âm nhạc và thẩm mỹ rất tốt. Tôi thực sự cảm thấy vui, vì những hoạt động như thế này nên được nhân rộng và tổ chức thường xuyên hơn để các em, các bạn trẻ có cơ hội tham gia, đồng thời đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với tất cả mọi người.”
Ban giám khảo của Liên hoan Hợp ca, Hợp xướng Thanh âm Di sản Hội đồng cố vấn đảm bảo tính chuyên nghiệp và định hướng thẩm mỹ cao cho liên hoan.
Bên cạnh nhạc sĩ Giáng Son - thành viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, được biết đến qua những sáng tác trữ tình và phối khí tinh tế, mang hơi thở hiện đại trên nền nhạc dân gian còn có nhạc trưởng Đồng Quang Vinh - nghệ sĩ tài năng, người tiên phong trong việc đưa nhạc giao hưởng và dân gian đến gần hơn với công chúng trẻ, và nhà báo Nguyễn Anh Vũ – Tổng Biên tập Báo Văn hóa, đại diện tiếng nói của giới chuyên môn về giá trị nghệ thuật và truyền thông văn hoá.

Nhận xét của nhạc sĩ Giáng Son nói riêng và Ban giám khảo nói chung không chỉ ghi nhận nỗ lực của các thí sinh, mà còn khẳng định vai trò của giáo dục thẩm mỹ và nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng thế hệ công dân trẻ giàu cảm xúc, biết trân trọng giá trị di sản.
Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết: “‘Thanh âm Di sản’ khẳng định giải chạy không chỉ là một sự kiện thể thao thuần túy, mà còn là chiếc cầu nối văn hóa – xã hội, nơi tinh thần bền bỉ, trách nhiệm cộng đồng và niềm tự hào về di sản được lan tỏa.”
Ông Trần Quang Linh, Giám đốc Liên hoan, cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi mong những giai điệu hôm nay sẽ thắp sáng niềm tự hào văn hóa trong thế hệ trẻ, để di sản không chỉ là ký ức mà sống động trong đời sống hôm nay.”
Liên hoan quy tụ các tiết mục từ các trường học, nhóm nhạc, tổ chức nghệ thuật trên cả nước, với những bản phối kết hợp âm nhạc dân gian – đương đại, tạo nên một bữa tiệc cảm xúc đầy sáng tạo và khơi mở.
Sự thành công của “Thanh âm Di sản” không chỉ nằm ở những giải thưởng, mà ở cách âm nhạc trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa Việt trong mỗi người trẻ. Từ sân khấu hợp xướng đến đường chạy marathon, âm nhạc và thể thao đã cùng viết nên một bản hòa ca rực rỡ của sức trẻ, cảm xúc và di sản.
Những thanh âm ấy có thể khép lại dưới ánh đèn sân khấu, nhưng sẽ còn vang mãi trong trái tim người nghe – như một lời nhắc rằng di sản là điều đang sống, đang chuyển động trong hôm nay.
Kết quả chung cuộc
• Quán quân: Vinschool One
• Á quân: VinUni
• Quý quân: Tiny Twisters Choir, The Nguyễn Bỉnh Khiêm Schools
• Khuyến khích: CLB Sao Tuổi Thơ, Hana Baby, G&B Choir
Một số hình ảnh tại sự kiện:








RSS