Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên

AN AN

VHO - Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), ngày 3.7, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên khai mạc trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên” tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên (cơ sở 1).

Hoạt động nhằm giới thiệu và quảng bá các giá trị di sản văn hóa của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên tới công chúng Hưng Yên nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên - ảnh 1
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên khai mạc trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên” tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới triều Lý, là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, trung tâm giáo dục và đào tạo nhân tài của đất nước trong nhiều thế kỷ. Hiện nay, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi lưu giữ 82 tấm bia đá khắc ghi tên họ và quê quán của 1307 lượt người đỗ Tiến sĩ từ năm 1442 - 1779 là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, trí tuệ và trọng dụng hiền tài của đất nước.

Truyền thống ấy như mạch ngầm lan tỏa đến nhiều nơi trong cả nước, trong đó có tỉnh Hưng Yên, vùng đất giàu truyền thống hiếu học, là quê hương của nhiều nhà khoa bảng mà tên họ và quê quán được khắc ghi trong sử sách và trên bia Tiến sĩ tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hưng Yên có Văn Miếu Xích Đằng, nơi lưu giữ 9 tấm bia ghi tên họ và quê quán của 161 vị Tiến sĩ của Hưng Yên xưa. Nhiều người trong số họ có sự gắn bó mật thiết với Quốc Tử Giám Thăng Long như: Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm, Phạm Công Trứ, Lê Hữu Mưu, Lê Hữu Kiều, Lê Quý Đôn…

Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên - ảnh 2
Hoạt động trải nghiệm làm tranh tại sự kiện

Đặc biệt, Nguyễn Huy Trạc là Giám sinh Quốc Tử Giám, thi đỗ và tên họ được khắc tên trên bia khoa thi năm 1769 và sau đó giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám.

Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyễn Văn Tú cho biết, thông qua nội dung trưng bày, công chúng có cơ hội tìm hiểu mối liên hệ giữa trung tâm giáo dục cao nhất của quốc gia trong lịch sử với truyền thống hiếu học của vùng đất Hưng Yên; thấy được sự tiếp nối của các giá trị hiếu học, trọng hiền tài từ quá khứ đến hiện tại, góp phần bồi đắp tình yêu đối với di sản văn hóa, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong đời sống đương đại.

Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên - ảnh 3

Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên - ảnh 4
Du khách với thành quả trải nghiệm làm tranh tại sự kiện

"Trưng bày cũng là dịp để kết nối và nâng cao nhận thức về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, nhằm thúc đẩy sự hợp tác ngày càng bền chặt giữa các cơ quan văn hóa, giáo dục của hai địa phương", ông Nguyễn Văn Tú nhấn mạnh.

Trưng bày mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách tham quan đến hết ngày 3.8.2026 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên (cơ sở 1, phường Phố Hiến).