Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử:
Phim không vi phạm quy định pháp luật thì được phép hoạt động và phổ biến bình thường
VHO - Ông Lê Quang Tự Do khẳng định, Việt Nam không có chủ trương “không quản được thì cấm”. Mọi hoạt động, trong đó có lĩnh vực phim ảnh, đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Vì vậy, những bộ phim – kể cả dòng phim “tổng tài” – nếu không vi phạm quy định pháp luật thì được phép hoạt động và phổ biến bình thường.
Chiều 10.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý III năm 2025. Chủ trì Họp báo có ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL.

Đồng chủ trì Họp báo có ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí. Tham dự Họp báo có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ.
Tại Họp báo, trả lời câu hỏi về thực trạng quản lý phim trên không gian mạng, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết:
Từ năm 2017, Cục đã có lực lượng triển khai kiểm soát thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật.
Theo Nghị định 147/2024 ngày 9.11.2024 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có một bộ phận thực hiện, áp dụng các công cụ kỹ thuật để rà soát thông tin trên mạng, chủ yếu là các nền tảng xuyên biên giới.

Cục Điện ảnh yêu cầu báo cáo, giải trình việc phát hành phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có “đường lưỡi bò”
Theo ông Lê Quang Tự Do, chiến dịch chặn, gỡ các trang kênh tin tức trên nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới thường liên quan đến tin giả.
Ông Lê Quang Tự Do cho biết, trong hai năm gần đầy, mức độ chặn, gỡ thông tin sai sự thật luôn đạt trên 90%. Bước vào giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIV, chúng tôi cũng yêu cầu ứng trực các nền tảng xuyên biên giới với tần suất 24/7.
“Hiện trạng nhức nhối là trên face book, tiktok có rất nhiều nội dung sai lệch, chống phá. Trước đây chúng ta gặp khó khăn trong chặn gỡ nhưng hiện nay, với các quy định pháp luật ngày càng hoàn thiện, việc đấu tranh với các nền tảng để có biện pháp yêu cầu họ chặn gỡ các tin giả, tin sai thực thật đã được thực hiện khá hiệu quả”- ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Dẫn chứng về phim có “đường lưỡi bò phi pháp” Hãy để tôi tỏa sáng vừa qua, ông Lê Quang Tự Do cho biết, tập phim có “đường lưỡi bò phi pháp” mới chiếu ở Trung Quốc, phần chiếu ở Việt Nam chưa chiếu đến phần có “đường lưỡi bò”.
“Tuy nhiên, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Cục Điện ảnh đều thống nhất quan điểm, dù phim chưa chiếu ở Việt Nam nhưng có hình ảnh vi phạm chủ quyền đất nước, vi phạm Luật Điện ảnh đều sẽ không được chiếu tại Việt Nam”- Cục trưởng Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.
Ông Lê Quang Tự Do khẳng định, Việt Nam không có chủ trương “không quản được thì cấm”. Mọi hoạt động, trong đó có lĩnh vực phim ảnh, đều phải tuân thủ quy định của pháp luật. Vì vậy, những bộ phim – kể cả dòng phim “tổng tài” – nếu không vi phạm quy định pháp luật thì được phép hoạt động và phổ biến bình thường.