NSND Lệ Ngọc - người kiến tạo những nhịp cầu văn hóa từ ánh sáng sân khấu
VHO - Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Trung Quốc – ASEAN năm 2025 tại Việt Nam, NSND Lệ Ngọc xuất hiện không phải trong vai trò nghệ sĩ trình diễn, mà là người kết nối, kiến tạo, vận hành những chương trình nghệ thuật đối ngoại đầy cảm hứng và hiệu quả.
Không ồn ào với những lời hoa mỹ, không xuất hiện giữa ánh hào quang của các chiến dịch truyền thông rầm rộ, NSND Lệ Ngọc chọn cho mình một cách hiện diện nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.
Bà lặng lẽ song hành cùng các cộng sự tâm huyết, những trợ lý hiểu nghề, để hiện diện tại hầu hết các sự kiện văn hóa trong và ngoài nước – bằng sự nghiêm cẩn, chỉn chu và lòng tận hiến trọn vẹn cho nghệ thuật.
Mới đây, ở các chương trình giao lưu văn hóa Việt Trung tại TP.HCM và Huế, NSND Lệ Ngọc xuất hiện nhiệt huyết như một đại sứ lan tỏa và kết nối văn hóa.

Kết nối bằng nghệ thuật, lan tỏa bằng tâm huyết
Suốt hơn một thập kỷ, NSND Lệ Ngọc đã âm thầm kiến tạo những nhịp cầu giao thoa văn hóa bằng tình yêu thuần khiết dành cho nghệ thuật sân khấu truyền thống. Không chỉ là người gìn giữ di sản dân tộc, bà còn là điểm kết nối bền bỉ giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế – đặc biệt là với Trung Quốc, nơi sân khấu dân gian vùng Quảng Tây mang nhiều nét tương đồng sâu sắc với nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.
Tính đến nay, NSND Lệ Ngọc đã góp mặt, điều phối và kết nối trong hàng chục kỳ liên hoan, festival và tuần lễ sân khấu quốc tế tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc. Qua mỗi kỳ, bà không chỉ đưa nghệ sĩ Việt sang biểu diễn mà còn góp phần quảng bá các loại hình sân khấu dân tộc ra khu vực, mang về nhiều giải thưởng giá trị cho nghệ thuật Việt Nam.
Chính bà là người mời và phối hợp đưa các đơn vị nghệ thuật hàng đầu của Việt Nam tham dự các kỳ giao lưu: Nhà hát Múa rối Trung ương, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Kịch Quân đội, Nhà hát Múa rối Hải Phòng, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Tuồng hay Nhà hát Cải lương Hải Phòng…- góp phần thể hiện đầy đủ và sống động bản sắc sân khấu truyền thống Việt Nam trên trường quốc tế.
Không chỉ ở Trung Quốc, NSND Lệ Ngọc còn đưa nghệ sĩ Việt đến với nhiều sân khấu lớn tại Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Nhiều chuyến đi con thoi mỗi năm không đơn thuần là biểu diễn, mà là một bước đi chiến lược trong hành trình giao lưu văn hóa lâu dài, nơi sân khấu trở thành ngôn ngữ chung vượt mọi biên giới.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam – NSND Trịnh Thúy Mùi nhận xét: “NSND Lệ Ngọc không chỉ đưa đoàn nghệ sĩ đến các sự kiện quốc tế, mà còn tạo nên sự đồng điệu sâu sắc giữa hai nền văn hóa bằng chính niềm tin vào giá trị bền vững của nghệ thuật".

Người gìn giữ bản sắc
Tại Nhà hát Duyệt Thị Đường – không gian cung đình đặc sắc giữa lòng Cố đô Huế – NSND Lệ Ngọc không đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng lại giữ vai trò âm thầm mà thiết yếu. Bà là người điều phối, kết nối giữa đoàn nghệ thuật Nam Ninh và các cơ quan địa phương, góp phần làm nên một đêm giao lưu không chỉ thành công về nghệ thuật mà còn trọn vẹn về ý nghĩa ngoại giao.
Sau những tràng pháo tay dài là sự giao thoa tinh tế giữa hai nền nghệ thuật Việt – Trung, để lại dư âm sâu lắng trong lòng khán giả. Phía sau giây phút thăng hoa ấy là sự chuẩn bị bền bỉ, lặng lẽ của một nghệ sĩ chọn đi giữa những cánh gió ngược – âm thầm dựng xây nhịp cầu hữu nghị bằng nghệ thuật.

Với NSND Lệ Ngọc, bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ gìn nguyên trạng, mà là đưa nghệ thuật ra thế giới bằng kiến thức, trách nhiệm và lòng tận tụy. “Khát vọng lớn nhất vẫn luôn là thấy bản sắc Việt lan tỏa rộng hơn, xa hơn – trong lòng công chúng và bạn bè quốc tế,” – bà chia sẻ.
NSƯT Hoàng Tùng từng nhận xét: “Cái hay của NSND Lệ Ngọc là không bao giờ hô khẩu hiệu. Chị làm bằng hành động. Ở đâu có giao lưu nghệ thuật – Hà Nội, Huế, TP.HCM hay quốc tế – đều thấy chị hiện diện. Âm thầm, bền bỉ, nhưng luôn chắc chắn".

Sự kiện giao lưu lần này – kéo dài từ TP.HCM đến Huế – không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà là một minh chứng rõ rệt về vai trò của nghệ thuật trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đại diện đoàn Trung Quốc – ông Phương Ninh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Dân tộc TP. Nam Ninh – nhận định rằng: “Chính những chương trình như thế này đã giúp hai dân tộc hiểu nhau hơn, gắn kết sâu sắc hơn. Và để có được điều đó, chúng tôi biết ơn những người như NSND Lệ Ngọc – người đóng góp một phần vai trò chìa khóa mở ra cánh cửa hợp tác”.

Ở thời điểm mà thị hiếu nghệ thuật ngày càng đa dạng, sân khấu truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, NSND Lệ Ngọc lại chọn cho mình con đường khó nhất: đi tiếp với kịch nghệ, sân khấu không chỉ ở Việt Nam mà trên bình diện quốc tế. Bà không đơn độc – nhưng chính bà là một trong số ít những người đang giữ nhịp cho thời gian không làm phai mờ bản sắc.
Với NSND Lệ Ngọc, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn. Đó còn là nơi gìn giữ căn cốt dân tộc – và gửi đi những thông điệp bền bỉ về bản sắc, sự trân trọng và lòng tin vào sức mạnh văn hóa Việt.