Nhà hát Tuồng Nguyền Hiển Dĩnh dàn dựng vở “Phù Vân”

NGỌC HÀ

VHO - Sáng 2.6, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh TP. Đà Nẵng cho biết đơn vị bắt đầu xây dựng vở Tuồng “Phù Vân” (tác giả Nguyễn Sỹ Chức) để tham gia “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025”.

Trước đó, vở Tuồng đã được Ban lãnh đạo, các NSND, NSƯT nhà hát Tuồng nghiên cứu, bàn bạc và góp ý kiến về kịch bản, do vậy, Nhà hát đã thống nhất kế hoạch, báo cáo chủ trương và thông qua phê duyệt của lãnh đạo Sở VHTTDL.

Ông Ngô Văn Bảy - Giám đốc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cho biết: Đây là tác phẩm được xây dựng để tham gia “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025” dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm nay, cũng như công tác biểu diễn phục vụ nhân dân.

Nhà hát Tuồng Nguyền Hiển Dĩnh dàn dựng vở “Phù Vân”  - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng tặng hoa động viên ekip sáng tạo

“Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025” là cơ hội để các diễn viên, nghệ sĩ nhà hát có cơ hội giao lưu, học hỏi đơn vị bạn, đồng thời là sân chơi cho các nghệ sĩ của Nhà hát khẳng định tài năng nghệ thuật trong lĩnh vực chuyên môn, tiếp cận, kế thừa và gìn giữ tốt hơn loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc mà cha ông để lại.

Để có một vở diễn chất lượng tham dự Liên hoan, Nhà hát đã chọn và mời những nghệ sĩ có bề dày về chuyên môn, kinh nghiệm dàn dựng các vở diễn tham gia liên hoan nghệ thuật toàn quốc, gồm đạo diễn: NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam; nhạc sĩ: NSƯT Nguyễn Thành Nam; biên đạo múa: NSND Lê Ngọc Cường.

Nhà hát Tuồng Nguyền Hiển Dĩnh dàn dựng vở “Phù Vân”  - ảnh 2
Đoàn biên đạo, nghệ sĩ tham gia vở Tuồng "Phù Vân"

Bà Nguyễn thị Hội An - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng đánh giá: Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh là một trong bảy đơn vị nghệ thuật Tuồng của cả nước có bề dày truyền thống, được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, sáng tạo, đơn vị đã từng góp mặt ở nhiều cuộc thi, liên hoan nghệ thuật và để lại ấn tượng sâu sắc trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên đối với vở diễn được đem đi tham gia “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc”, bà Hội An đề nghị: “Đoàn cần trình diễn tập dượt một số buổi trước khi tham gia liên hoan để làm quen với không khí khán giả, và để các nghệ sĩ có thời gian chỉnh sửa nhuần nhuyễn, rút kinh nghiệm từ những kỳ liên hoan trước, tham dự rồi về mới trình diễn lại.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Nhà hát Tuồng chú ý phản ứng từ công chúng, khán giả đối với vở diễn. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã có dàn nghệ sĩ giỏi và ưu tú, nhưng đối với một “biển lớn” như “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc” thì chúng ta sẽ phải chỉn chu hơn. Do vậy, đề nghị ekip đạo diễn lựa chọn những nhân vật phù hợp nhất cho vai diễn để đạt hiệu quả cao nhất”, bà Hội An nói.

*Nội dung vở Tuồng “Phù Vân” tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu của triều vua Trần Thái Tông (niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình), khi nhà Trần nối tiếp nhà Lý một cách không đổ máu nhưng đầy đau thương.

Vở Tuồng xoay quanh vai trò quan trọng của Thái sư Trần Thủ Độ, người đã đưa nhà Trần thay thế nhà Lý mà “không dùng gươm đao”, “không đổ máu” và tận tâm, tận lực phò tá nhà Trần. Nhận ra quyền lực chỉ là “chòm mây nổi giữa thinh không”, năm 1236, Trần Thái Tông bỏ kinh thành lên núi Yên Tử xuất gia nhưng Trần Thủ Độ và triều thần đã lên núi Yên Tử mời nhà vua trở về.

Quay trở về kinh thành, vua Trần Thái Tông đã cùng Trần Thủ Độ và triều đình đoàn kết dựng nên đại nghiệp, đưa nhà Trần ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, bảo vệ vững chắc giang sơn Đại Việt.