“Nối vòng tay lớn”: Khi âm nhạc Trịnh Công Sơn trở thành điểm hẹn văn hóa
VHO - Lấy cảm hứng từ di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn, tối 1.4, tại Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch Hà Nội, CLB 249 Việt Nam (trực thuộc Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam) sẽ tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Nối vòng tay lớn”.

Chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa quan trọng trong năm 2026, đồng thời là không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức, cán bộ và lãnh đạo họ Trịnh trên cả nước.
Việc lựa chọn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – người con ưu tú của dòng họ Trịnh làm trung tâm cho sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân một di sản âm nhạc lớn của dân tộc, mà còn thể hiện tinh thần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Chủ đề Nối vòng tay lớn được xác định là thông điệp xuyên suốt của chương trình, hướng đến sự đoàn kết, đồng hành và phát triển bền vững trong cộng đồng họ Trịnh.
Đêm nhạc gồm hơn 20 nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được chia thành 3 chương: Người thơ ca, Người vẽ chân dung dân tộc và Đóa hoa cuối trời, với sự tham gia của các ca sĩ Hà Lê, Lều Phương Anh, Thái Hòa, Bích Ngọc...
Theo Ban Tổ chức, chương trình được dàn dựng theo phong cách mộc – du ca, đề cao yếu tố cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật. Không gian sân khấu tối giản với chất liệu tre, gỗ và ánh sáng ấm nhằm tái hiện tinh thần gần gũi, nhân văn đặc trưng của nhạc Trịnh.
Đáng chú ý, chương trình không bán vé và được tổ chức bằng nguồn kinh phí đóng góp, ủng hộ từ các doanh nhân và con cháu họ Trịnh. Điều này thể hiện tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng lòng trong việc xây dựng một cộng đồng gắn kết, phát triển dựa trên nền tảng văn hóa và giá trị chung.

RSS