Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu và hành trình lan tỏa nghệ thuật – ẩm thực – yêu thương
VHO - Sinh ra trong cái nôi âm nhạc, trưởng thành từ những sân khấu hàn lâm quốc tế và trở về với khát vọng phụng sự cộng đồng, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu không chỉ được biết đến như một tên tuổi của âm nhạc cổ điển, mà còn là người khởi xướng những dự án kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật, ẩm thực và thiện nguyện, hướng tới lan tỏa các giá trị nhân văn bền vững.
Từ cô bé Hà Nội đến nghệ sĩ viola quốc tế
Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu (sinh năm 1973) lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha chị là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng – người được xem là “khai sinh” bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).
Môi trường gia đình đã sớm nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong chị ngay từ thuở ấu thơ.

Năm 6 tuổi, Nguyệt Thu bắt đầu học viola; đến năm 7 tuổi, chị đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Những dấu mốc sớm này mở ra một hành trình bền bỉ và nhiều thử thách, đưa chị vươn ra thế giới bằng chính tài năng và nỗ lực không ngừng.
Những năm đầu thập niên 1990, Nguyệt Thu trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga) – một trong những cái nôi danh giá bậc nhất của âm nhạc hàn lâm thế giới.
Từ năm 1991 đến 1999, chị giữ vai trò bè trưởng viola trong Dàn nhạc thính phòng quốc tế XXI tại Nga.
Năm 1994, Nguyệt Thu tốt nghiệp xuất sắc trung cấp âm nhạc và tiếp tục thi vào Nhạc viện Tchaikovsky với số điểm cao nhất.
Sau 5 năm học tập dưới sự dẫn dắt của giáo sư Yuri Abramovich Bashmet – bậc thầy của trường phái viola đương đại, chị tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành sinh viên người Việt đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa, một thành tích khiến bạn bè và thầy cô tại xứ sở Bạch Dương không khỏi kinh ngạc.
Sau khi ra trường, nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới.

Chị từng giành giải “Tiết mục biểu diễn nhạc J.C. Bach xuất sắc nhất” tại Cuộc thi Viola quốc tế ở Anh giai đoạn 1995–1997; đồng thời là thành viên của tứ tấu đàn dây “Glazunov” cùng giáo sư Belinsky từ năm 1996 đến 1999.
Giai đoạn 2009–2011, chị giảng dạy âm nhạc tại Trường Âm nhạc Mandeville (Singapore). Bên cạnh đó, Nguyệt Thu còn sở hữu hai bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Nghệ thuật tại Nga và Hà Lan.
Trở về gắn nghệ thuật với cộng đồng
Trở về Việt Nam sau hơn hai thập niên sinh sống, học tập và biểu diễn ở nước ngoài, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện, với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống cộng đồng.
Ngày 16.12.2025, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu chính thức ra mắt Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Đây là một chuỗi hoạt động tổng hợp, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, ẩm thực truyền thống với giáo dục và trải nghiệm cộng đồng.
Chương trình do Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Skycom Việt Nam thực hiện, dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Nguyệt Thu – Tổng Giám đốc Skycom Việt Nam, đồng thời là người sáng lập và điều hành.
Theo nghệ sĩ Nguyệt Thu, việc xây dựng Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên nhằm tạo dựng một môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nơi nghệ thuật biểu diễn giao thoa với nghệ thuật sống và sáng tạo; hướng tới một không gian mở, đa loại hình, gắn kết biểu diễn chuyên nghiệp với hoạt động giáo dục và trải nghiệm cộng đồng.

Không gian này triển khai nhiều hoạt động phong phú trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và ẩm thực, từ trình diễn âm nhạc, giao lưu nghệ thuật, đến giới thiệu các món ăn truyền thống như phở Hà Nội, gà đặc sản, cùng một số món ẩm thực Nhật Bản.
Đồng thời, nơi đây cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách trong nước, quốc tế.
Việc lựa chọn mô hình không gian mở tại Công viên Thống Nhất được kỳ vọng giúp nghệ thuật tiếp cận gần hơn với đời sống, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Trong không gian xanh mát của công viên, công chúng được thưởng thức tiếng đàn viola du dương qua những bản tình ca nổi tiếng do nghệ sĩ Nguyệt Thu cùng các nghệ sĩ khách mời biểu diễn, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hàn lâm và hơi thở đương đại.
Với nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ngày càng đa dạng, Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sinh hoạt văn hóa mới của Thủ đô.
Lan tỏa âm nhạc chữa lành
Chương trình đón khách trong không khí cởi mở, thân thiện, hướng tới chào đón Giáng sinh và năm mới 2026, đồng thời mở ra kỳ vọng về một không gian nghệ thuật thường xuyên, gần gũi với công chúng.
Chia sẻ tại sự kiện, nghệ sĩ Nguyệt Thu bày tỏ những ký ức sâu đậm gắn với Công viên Thống Nhất – nơi chị từng gắn bó từ thuở ấu thơ.
Với chị, Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là khát vọng thắp sáng công viên mỗi tối bằng âm nhạc, để những giá trị nghệ thuật vốn được xem là “cao siêu” có thể chạm tới cộng đồng một cách tự nhiên, giản dị.

“Nơi yêu thương bắt đầu” – âm nhạc chữa lành cho cộng đồng
Song song với các hoạt động nghệ thuật và ẩm thực, Skycom Việt Nam và nghệ sĩ Nguyệt Thu cũng giới thiệu dự án âm nhạc cộng đồng “Nơi yêu thương bắt đầu” – một chương trình mang đậm giá trị nhân văn, sử dụng sức mạnh của âm nhạc để hỗ trợ trẻ tự kỷ và các nhóm yếu thế.
Dự án được triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai và Khoa Hỗ trợ giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Với nghệ sĩ Nguyệt Thu, điều khiến chị tự hào không nằm ở quy mô sân khấu, mà ở việc tiếng đàn có thể góp phần cân bằng cảm xúc, xoa dịu tinh thần cho bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân trong môi trường đặc thù của bệnh viện.
Các nội dung chính của dự án bao gồm: tổ chức biểu diễn âm nhạc trực tiếp tại bệnh viện nhằm nâng cao tinh thần cho bệnh nhân và nhân viên y tế; triển khai âm nhạc trị liệu có kiểm chứng lâm sàng dưới sự đồng hành của bác sĩ; thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, hiểm nghèo; và cung cấp thực phẩm sạch, nhu yếu phẩm cho nhân viên y tế cùng gia đình.
Theo nghệ sĩ Nguyệt Thu, nghệ thuật là “ngôn ngữ của tâm hồn”, giúp con người xích lại gần nhau hơn. Các dự án kết hợp âm nhạc, ẩm thực và thiện nguyện ra đời với sứ mệnh bảo tồn nét đẹp văn hóa, lan tỏa những giá trị sống nhân văn, góp phần xây dựng nền tảng bền vững cho sự phát triển của văn hóa, du lịch và kinh tế.
Dự án “1 triệu bát Phở Hoàn Nguyên”
Cùng dịp ra mắt không gian nghệ thuật, Ban tổ chức công bố dự án “1 triệu bát Phở Hoàn Nguyên” dành tặng du khách quốc tế. Dự án do nghệ sĩ viola Nguyệt Thu sáng lập, nhằm lan tỏa giá trị của phở Hà Nội – biểu tượng ẩm thực truyền thống – tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết, yếu tố cốt lõi của dự án là tiêu chí “sạch” và “chuẩn”. Hoàn Nguyên chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ quy trình, từ nguồn gốc nguyên liệu đến khâu chế biến, nhằm đảm bảo chất lượng và uy tín của món ăn truyền thống khi giới thiệu với du khách quốc tế. Với chị, đây không chỉ là câu chuyện ẩm thực mà còn là cách gìn giữ và nâng tầm giá trị văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập.
Từ trải nghiệm 26 năm sinh sống ở nước ngoài, nghệ sĩ Nguyệt Thu nhận thấy phở – món ăn mang hồn cốt Việt Nam – đang được kinh doanh thành công tại nhiều quốc gia bởi người nước ngoài. Trong bối cảnh năm 2025 đất nước kỷ niệm nhiều dấu mốc trọng đại như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2.9, chị mong muốn thực hiện dự án này như một cách tri ân và lan tỏa bản sắc dân tộc, thông qua sự hiếu khách và chân thành của người Việt.

RSS