Nghệ sĩ Bích Trâm và cái duyên với nghệ thuật cải lương
VHO - Tối 23.5, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Thí sinh Nguyễn Thị Bích Trâm, đến từ quê hương An Giang, cùng với 3 thí sinh khác đã đạt giải Nhất của Cuộc thi.
Đam mê với nghệ thuật cải lương từ nhỏ
Say mê nghệ thuật cải lương từ nhỏ, nhờ chất giọng trời phú, Bích Trâm từng bước chinh phục khán giả bằng giọng ca ngọt ngào và phong cách biểu diễn tự tin. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cô luôn làm chủ phần trình diễn và nhận được những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.

Từ thủa ấu thơ, cô bé sinh ra bên dòng sông Cái Bé, đã được nghe những câu cải lương ngọt lịm của mẹ và bà ru cho ngủ, dần dần những lời ca đó đã thấm vào tâm hồn cô bé Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh năm 1986, tại xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Gò Quao, tỉnh An Giang) mê nghệ thuật cải lương ngay từ nhỏ.
Với mơ ước là được đứng trên sân khấu để ca hát phục vụ cho bà con xem nên sau khi học hết cấp 3, cô gái của vùng sông nước ngày nào đã quyết định đăng ký theo học lớp Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật TP. Cần Thơ, chuyên ngành diễn viên cải lương, nhưng vì hoàn cảnh, sau 2 năm theo học, con đường học bị giám đoạn. Sau đó Bích Trâm về lại quê hương và tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương để được thỏa đam mê ca hát.
Trong quá trình cộng tác với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Bích Trâm không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện về mọi mặt và đã được Ban giám đốc Trung tâm tin tưởng giao cho rất nhiều tiết mục tham gia phục vụ tại các sự kiện lớn của địa phương và tham gia hội thi khu vực và toàn quốc.
Các cuộc thi từ cấp xã rồi huyện và tỉnh, khu vực đều có sự tham gia của Bích Trâm, đã mang về nhiều giải thưởng cá nhân như: Giải A hội diễn Văn nghệ quần chúng tỉnh Kiên Giang nhiều năm liền; Liên hoan Tiếng hát Phát thành và Truyền hình Kiên Giang năm 2010 đạt giải nhì trích đoạn cải lương; năm 2012 đạt giải nhì đơn ca; năm 2013, đạt giải A Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ; Huy chương Bạc chương trình Hội ngộ tài tử Phương Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2018, tại Liên hoan Cải lương toàn quốc tổ chức tại Long An, Bích Trâm được mời vào vai bà Cà Sợi, mẹ của Xăm. Vai diễn đã mang về cho Bích Trâm tấm Huy chương Bạc.
Năm 2019, đánh dấu sự trưởng thành của Bích Trâm khi đạt Huy chương Vàng, tại Hội thi sân khấu cải lương "Hương sắc Cửu Long" khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2019. Năm 2024, tại Liên hoan Cải lương toàn quốc tổ chức ở Cần Thơ, vở diễn “Đời hoa Rumdul” giành 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Với vai Cà Sợi trong vở diễn này, Bích Trâm đoạt Huy chương Vàng cá nhân.
Năm 2025, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức Chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024. Bích Trâm đã được vinh danh trong hạng mục gương mặt trẻ nổi bật của năm 2024 (Nghệ sĩ tiêu biểu tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024).
Đến giải Nhất Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026
Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026, diễn ra từ ngày 17-23.5 tại TP.HCM, do Bộ VHTTDL phối hợp cùng UBND TP.HCM. Cuộc thi có 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp cả nước tranh tài.
Tại cuộc thi năm nay, Bích Trâm, thuộc Công ty Vũ Luân, dự thi với vai Thị Bình trong vở “Lôi vũ”. Qua các phân cảnh Thị Bình gặp lại người xưa Chu Phác Viên, đoàn tụ con trai Chu Bình, rồi đau đớn phát hiện mối tình oan nghiệt giữa Chu Bình và Lỗ Tứ Phượng, Bích Trâm thể hiện nội tâm nhân vật đầy cảm xúc. Đặc biệt, ở cao trào khi Lỗ Tứ Phượng và Chu Bình qua đời, cô không gào thét bi lụy mà diễn tả nỗi đau dồn nén qua đôi vai run bần bật và tiếng nấc nghẹn từ tận đáy lòng, khiến khán giả xúc động.

Kết quả cuộc thi, Ban tổ chức trao 4 giải Nhất cho các nghệ sĩ: Trương Trọng Nhân với vai người nghệ sĩ trong trích đoạn Diễn kịch một mình (Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long); Bích Trâm vai Thị Bình trong trích đoạn Lôi Vũ (Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment); Lê Hoàng Nghi vai Herostratus trong trích đoạn Kẻ đốt đền (Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) và Ngân Hà vai Macbeth trong trích đoạn Tùy hứng phu nhân Macbeth (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam).
Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 9 giải Nhì. Cùng với hạng mục giải thưởng chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải thưởng cho 10 thí sinh xuất sắc.
Bích Trâm tâm sự, hiện nay, cô đang hoạt động trong Công ty Vũ Luân. Thành tích đạt được trong những năm qua sẽ là động lực để cô nỗ lực học hỏi, ngày càng ca hay, diễn tốt, phục vụ khán giả nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật ca hát của mình.

RSS