Ngày này năm xưa:
Lễ trao giải Grammy lần đầu được tổ chức
VHO - Ngày 4.5.1959, lễ trao giải Grammy lần đầu được tổ chức tại Hoa Kỳ, mở ra một chuẩn mực tôn vinh âm nhạc toàn cầu. Nhìn lại lịch sử, ngày 4.5 còn ghi dấu nhiều sự kiện chính trị, khoa học và xã hội đáng chú ý.

Đám tang Phan Thanh - cuộc biểu dương lực lượng quần chúng hiếm có
Ngày 4.5.1939, tại Hà Nội diễn ra lễ tang nhà hoạt động dân chủ Phan Thanh, đồng thời là một cuộc biểu dương lực lượng quần chúng quy mô lớn.
Gần 2 vạn người từ nhiều tầng lớp và 14 tỉnh thành đã tham dự, biến đám tang thành một sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc trong phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Theo ghi nhận của Nguyễn Ái Quốc, đây là đám tang lớn chưa từng có tại Hà Nội thời bấy giờ, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức đấu tranh của quần chúng, đồng thời gây sức ép đáng kể đối với chính quyền thực dân.
Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới Hội nghị Geneva Conference
Ngày 4.5.1954, theo lời mời của Liên Xô và Trung Quốc, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phạm Văn Đồng dẫn đầu đã đến Geneva (Thụy Sĩ) để tham dự hội nghị bàn về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết định, góp phần mở ra tiến trình đàm phán quốc tế quan trọng.
Hội nghị Geneva sau đó đã trở thành dấu mốc lớn trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, đặt nền tảng cho việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ ba
Từ ngày 4 đến 6.5.1962, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ ba với hơn 1.000 đại biểu tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực.
Đại hội đã tuyên dương 45 Anh hùng lao động cùng nhiều tập thể điển hình như Nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hợp tác xã Đại Phong, Hợp tác xã Thành Công và Trường Bắc Lý.
Sự kiện góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Phát minh giàn khoan ngoài khơi
Ngày 4.5.1869, nhà sáng chế Mỹ Rowland đăng ký phát minh giàn khoan cố định ngoài biển phục vụ khai thác dầu khí.
Phát minh này đặt nền móng cho ngành công nghiệp khai thác năng lượng ngoài khơi, mở rộng khả năng tiếp cận tài nguyên dưới đáy biển.
Đến năm 1897, hoạt động khai thác dầu ngoài khơi đã được triển khai thực tế tại California, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành năng lượng hiện đại.
Máy bay trực thăng lần đầu bay vòng kín 1 km
Ngày 4.5.1924, kỹ sư người Pháp Étienne Oehmichen đã điều khiển thành công máy bay lên thẳng bay theo quỹ đạo khép kín dài 1 km.
Đây là lần đầu tiên một trực thăng thực hiện chuyến bay có kiểm soát ổn định, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ hàng không.
Thành tựu này mở đường cho sự phát triển của trực thăng hiện đại, phục vụ hiệu quả trong quân sự, cứu hộ và vận tải.
Lễ trao giải Grammy Awards lần đầu được tổ chức
Ngày 4.5.1959, lễ trao giải Grammy lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ, đồng thời ở hai địa điểm là Beverly Hills và New York, với 28 hạng mục trao giải. Sự kiện do National Academy of Recording Arts and Sciences sáng lập nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp thu âm.
Giải thưởng ban đầu mang tên Gramophone Awards, lấy cảm hứng từ chiếc máy hát của Emile Berliner. Ý tưởng hình thành từ thập niên 1950, khi giới chuyên môn nhận thấy nhiều nghệ sĩ có đóng góp quan trọng chưa được ghi danh tại Hollywood Walk of Fame.
Qua nhiều thập niên, Grammy trở thành giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới, tương đương Oscar trong điện ảnh, vừa tôn vinh nghệ sĩ vừa góp phần định hình xu hướng và thị trường âm nhạc toàn cầu.

RSS