Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025:
Hội tụ sáng tạo, lan tỏa giá trị nghệ thuật Việt
VHO - Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 chính thức khai mạc tối qua 30.10 tại TP.HCM, đánh dấu một mùa hội tụ lớn của giới nhạc sĩ, nghệ sĩ cả nước. Với chủ đề Âm nhạc - Hội tụ và lan tỏa, sự kiện tôn vinh sức sáng tạo của các thế hệ làm nhạc, đồng thời khẳng định vai trò kết nối, quảng bá giá trị nghệ thuật Việt trong thời kỳ hội nhập.

Hơn 600 nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ đến từ 38 chi hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng gần 200 tiết mục biểu diễn đã tạo nên bức tranh sinh động, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu gắn kết con người, văn hóa và khát vọng sáng tạo.
Diễn ra từ 29.10 - 2.11 tại Nhà hát Quân đội phía Nam và Nhà hát TP.HCM, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng UBND TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM, Đài PT-TH TP.HCM và Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức, sự kiện hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950-2025); khởi động “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”, góp phần tăng cường hợp tác âm nhạc giữa hai quốc gia.
Diễn đàn sáng tạo và giao lưu âm nhạc
Được xem là ngày hội lớn của giới nhạc sĩ và công chúng yêu nhạc, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 vừa là dịp tôn vinh, quảng bá những tác phẩm, công trình âm nhạc mới, vừa khuyến khích tinh thần tìm tòi, sáng tạo trong sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc. Đây là cơ hội gặp gỡ, trao đổi chuyên môn giữa các thế hệ nghệ sĩ trong nước và quốc tế, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.
Âm nhạc - Hội tụ và lan tỏa gồm hai nội dung: Liên hoan tác phẩm âm nhạc và Liên hoan giọng ca Việt - độc tấu nhạc cụ. Các tác phẩm tham dự đều là sáng tác mới trong hai năm 2024-2025 của hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nào cấp Trung ương. Đặc biệt, vào tối 2.11, “Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung” do Dàn nhạc Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM (HBSO) cùng các nghệ sĩ hai nước thực hiện sẽ khép lại sự kiện.
Tham gia Liên hoan là nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Tố Nga, NSƯT Tiến Lâm, NSƯT Quế Thương, NSƯT Thanh Nhân, NSƯT Y Joel K’nul, NSƯT A Đuh - A Xin, NSƯT Thái Bảo; các ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Nghiệp, Trần Hồng Nhung, Hiền Xuân, Nhật Huyền, Hồ Kãnh, Phạm Khánh Ngọc, Trang Nhung, Y Moan H’Mok, cùng dàn nghệ sĩ độc tấu Nguyễn Hùng Tâm (guitar), Hoàng Thanh Tú (đàn tranh), Trần Thu Hiền (piano), Nguyễn Công Minh (sáo) và các nhóm Sol Việt, Black Eyes, hòa tấu dân tộc. Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải A, Giải B cho tác phẩm âm nhạc; HCV, HCB cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Chi hội trưởng Chi hội Sài Gòn, giá trị lớn nhất của Liên hoan không nằm ở kết quả mà ở không gian giao lưu, nơi các nghệ sĩ ở khắp vùng miền gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu sáng tác mới, làm phong phú thêm đời sống âm nhạc nước nhà. Ông cho rằng, đây chính là diễn đàn nghề nghiệp, giúp các tác phẩm “ra khỏi ngăn kéo” để đến gần hơn với công chúng.
Nhạc sĩ Võ Công Anh, Chi hội trưởng Chi hội Gia Định nhận định: Việc tổ chức Liên hoan toàn quốc thay cho khu vực là bước tiến lớn, gắn kết sáng tác với biểu diễn - hai yếu tố không thể tách rời của đời sống âm nhạc. Ông đánh giá cao việc mở rộng hạng mục độc tấu, hòa tấu và khuyến khích âm nhạc dân tộc, coi đây là hướng đi đúng đắn, vừa tôn vinh truyền thống, vừa khơi mở sáng tạo mới.
Cùng quan điểm, nhạc sĩ Văn Thành Nho cho rằng, ý nghĩa của Liên hoan nằm ở sự hội tụ nhiều thế hệ - từ các nhạc sĩ lão thành như Trương Quang Lục, Thế Bảo đến các tác giả trẻ đang trên con đường tìm tòi sáng tạo: “Âm nhạc chỉ thực sự phát triển khi có sự kế thừa hai chiều, người trẻ học cái tinh của người già, người già cũng tiếp nhận cái mới từ người trẻ”.
Mỗi kỳ Liên hoan là một nguồn cảm hứng sáng tạo mới
Chia sẻ với Văn Hóa, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng BTC nhấn mạnh: “Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 là hoạt động chuyên môn trọng điểm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Điểm mới năm nay là mở rộng hạng mục dành cho nghệ sĩ biểu diễn, bao gồm thanh nhạc, nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ phương Tây. Ngoài hội viên, những cộng tác viên gắn bó, được các chi hội giới thiệu cũng có thể tham gia”.
Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là hoạt động ghi nhận thành tích chuyên môn của giới âm nhạc, được xem xét trong hệ thống giải thưởng và danh hiệu nhà nước. Một điểm khác biệt nữa của kỳ Liên hoan lần này là sự tham gia của các nhạc sĩ Trung Quốc cùng sáng tác và trình diễn chương trình hòa nhạc giao hưởng Việt - Trung, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
“TP.HCM đăng cai tổ chức trong điều kiện kinh phí hạn chế, nhưng tinh thần của các nhạc sĩ, nghệ sĩ rất phấn khởi khi có gần 200 tiết mục tham dự, thể hiện sự đồng lòng và khát vọng cống hiến”, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bày tỏ.
Trong khuôn khổ Liên hoan, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng tổ chức trao tặng và tri ân các nhạc sĩ có tác phẩm tiêu biểu trong 50 năm từ sau ngày đất nước thống nhất, tiếp nối lễ vinh danh diễn ra tại Hà Nội nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam 3.9 vừa qua.
Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, sau đây trở về, các nhạc sĩ, nghệ sĩ đều mang theo nguồn cảm hứng mới trong lao động sáng tạo. Mỗi mùa Liên hoan đều ghi nhận sự tiến bộ và trưởng thành của các tác giả. “Sự phong phú về phong cách, sắc thái âm nhạc từ các vùng miền quy tụ tại TP.HCM lần này đã tạo nên một bức tranh đa dạng, sống động của đời sống âm nhạc cả nước. Có thể nói, Liên hoan chính là dịp hiếm hoi để các nhạc sĩ được giao lưu, học hỏi trực tiếp từ đồng nghiệp - một hình thức bồi đắp nghề nghiệp quý giá”, ông nhấn mạnh.

 
 RSS
RSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
