Hoạt động văn học nghệ thuật có nhiều sáng tạo thiết thực, hiệu quả

HIỀN LƯƠNG

VHO - Chiều 4.10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ VHTTDL và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác văn học, nghệ thuật và hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương quý III năm 2024.

 Hoạt động văn học nghệ thuật có nhiều sáng tạo thiết thực, hiệu quả - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III/2024, các đơn vị nỗ lực tập trung hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ, bắt tay vào công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), triển khai nhiều chương trình, dự án văn học, nghệ thuật lớn hướng về những ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2025.

Quý III năm 2024, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã chủ động, linh hoạt tiến hành nhiều hoạt động sáng tạo thiết thực, hiệu quả. Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, hoạt động văn học nghệ thuật thường niên tiếp tục được duy trì, góp phần động viên, thúc đẩy sáng tạo và các phong trào văn hóa, nghệ thuật trên cả nước. 

Các loại hình nghệ thuật có những tìm tòi, đổi mới đáng trân trọng; lĩnh vực điện ảnh, sân khấu truyền thống, các hoạt động văn học, nghệ thuật dành cho thiếu nhi, phim hoạt hình có nhiều khởi sắc. Nhiều chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp được dàn dựng công phu, có chất lượng. Phong trào văn học, nghệ thuật quần chúng được quan tâm, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Công tác đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật trên cả nước tiếp tục được tăng cường. Nhiều sự kiện giải trí, các cuộc thi, các liên hoan văn hóa, nghệ thuật thu hút nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến Việt Nam. Các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Liên hiệp và các hội tiến hành đăng cai tổ chức các sự kiện nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Nhiều hội tổ chức thành công các cuộc thi, giao lưu, liên hoan nghệ thuật quốc tế và khu vực tại Việt Nam...

 Hoạt động văn học nghệ thuật có nhiều sáng tạo thiết thực, hiệu quả - ảnh 2
Toàn cảnh Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ năm quý IV năm 2024, Hội nghị thống nhất Liên hiệp và các hội tăng cường đôn đốc các hội, chi hội cơ sở có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Liên hiệp và các hội cần quan tâm, đầu tư chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm cho hoạt động thông tin, tuyên truyền, cho công tác lý luận, phê bình; tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp góp phần vào phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà thời gian tới. Các ý kiến đều bày tỏ đồng tình và thống nhất rất cao với dự thảo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình văn học, nghệ thuật quý III/2024 và bổ sung và làm rõ thêm những hoạt động, công việc của Liên hiệp và các hội chuyên ngành Trung ương đã triển khai.

Trước ý kiến của một số đại diện thắc mắc về cơ chế tài chính, giải thưởng của các hội tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, trong thời gian vừa qua, Thủ tướng đã có Chỉ thị về phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển văn hóa trong giai đoạn tới, Thứ trưởng đề nghị các Hội chuyên ngành nghiên cứu, bám sát Chỉ thị trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng cũng đã làm rõ những vấn đề được các văn nghệ sĩ và các Hội chuyên ngành quan tâm như cơ chế giải thưởng các cuộc liên hoan nghệ thuật, bản phối mới Quốc ca... Thứ trưởng cho biết, cơ chế giải thưởng các cuộc Liên hoan được trích từ phần tiết kiệm trong chi thường xuyên của Bộ VHTTDL. Vì vậy, các giải thưởng không cao. Trong thời gian tới, để nâng cao giải thưởng cho phù hợp với thực tiễn, Thứ trưởng cho rằng, cần có sự tổng kết, phối hợp với các Hội chuyên ngành, có đề xuất đến Bộ Tài Chính và Chính phủ.

 Hoạt động văn học nghệ thuật có nhiều sáng tạo thiết thực, hiệu quả - ảnh 3
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu với tinh thần thẳng thắn, trách nghiệm. Thời gian tới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương bám sát tôn chỉ, mục đích và điều lệ của hội để triển khai hoạt động đúng, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, quan tâm đến việc vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng của văn nghệ sĩ để có những tác phẩm, hoạt động sáng tạo phục vụ cho đất nước; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động văn học nghệ thuật...

Nhấn mạnh năm 2025 là thời điểm diễn ra Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, thời gian không còn nhiều, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Liên hiệp và các hội chuyên ngành tập trung triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án tổ chức đại hội, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp sớm trình Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư ban hành văn bản thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành Trung ương.

Bà Đinh Thị Mai cũng đề nghị Liên hiệp và các hội chuyên ngành quan tâm cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL rà soát lại Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm nền văn học Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, đảm bảo các hoạt động không có sự chồng chéo trong tổ chức.

Liên quan đến cơ chế tài chính, giải thưởng của các hội, bà Đinh Thị Mai đề nghị các hội chuyên ngành phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL rà soát tháo gỡ những vướng mắc và có những đề xuất cụ thể về kinh phí, tầm mức của các giải thưởng.