Grammy 2026: Sân chơi của những kẻ phá kỷ lục

HOÀNG TÔN

VHO - Sáng 2.2 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đã chính thức khai mạc tại Crypto.com Arena, Los Angeles, Mỹ. Đêm hội tôn vinh những giá trị xuất sắc nhất của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới năm nay không chỉ quy tụ những tên tuổi lừng danh mà còn được dự báo sẽ chứng kiến hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ, mở ra một mùa giải của những dấu mốc lịch sử mới.

Grammy 2026: Sân chơi của những kẻ phá kỷ lục - ảnh 1
Bad Bunny thắng giải quan trọng nhất của Grammy năm nay. Ảnh: AP

Chương trình năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi danh hài Trevor Noah, đánh dấu lần thứ sáu và cũng là lần cuối cùng anh đảm nhận vai trò này.

Ngay từ danh sách đề cử, sự cạnh tranh đã vô cùng khốc liệt. Rapper Kendrick Lamar dẫn đầu với 9 đề cử, áp đảo trước Lady Gaga (7 đề cử) và nhóm các nghệ sĩ Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas (mỗi người 6 đề cử).

Ở các hạng mục lớn nhất, cuộc đua thể hiện sự đa dạng mạnh mẽ của âm nhạc đương đại. Hạng mục Album của năm quy tụ nhiều phong cách khác biệt, từ Debi Tirar Mas Fotos của Bad Bunny, Swag của Justin Bieber, Man’s Best Friend của Sabrina Carpenter, cho tới Mayhem của Lady Gaga, GNX của Kendrick Lamar và Chromakopia của Tyler, The Creator.

Xu hướng đa dạng càng được phản ánh rõ ở hạng mục Bản thu âm của năm. Từ DtMF của Bad Bunny, Manchild của Sabrina Carpenter, Anxiety của Doechii cho đến Wildflower của Billie Eilish, Abracadabra của Lady Gaga, hay màn kết hợp giữa Kendrick Lamar và SZA trong luther, mỗi tác phẩm đều đại diện cho một màu sắc riêng biệt, thu hút đông đảo công chúng.

Lĩnh vực nhạc Pop chứng kiến sự cạnh tranh sôi động giữa các ngôi sao hàng đầu như Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga ở các hạng mục trình diễn solo, song ca hay album. Trong khi đó, thế giới rap tiếp tục là sân chơi của Kendrick Lamar khi anh xuất hiện ở hầu hết các đề cử quan trọng, bên cạnh những cái tên đình đám khác như Tyler, The Creator, Doechii và Cardi B.

Một trong những điểm nhấn xúc động của đêm trao giải là giải Thành tựu trọn đời được trao cho sáu huyền thoại âm nhạc: Chaka Khan, Cher, Carlos Santana, Paul Simon, Fela Kuti và Whitney Houston.

Trong đó, danh ca Chaka Khan là nghệ sĩ duy nhất có mặt trực tiếp để đón nhận vinh danh này. Giải thưởng không chỉ là sự tri ân với những đóng góp vĩ đại cho nền âm nhạc mà còn mang đậm giá trị lịch sử và nhân văn.

Grammy 2026: Sân chơi của những kẻ phá kỷ lục - ảnh 2
Sân khấu dàn dựng công phu của nghệ sĩ Tyler. Ảnh: Los Angeles Times

Thế hệ nghệ sĩ mới cũng có cơ hội tỏa sáng tại Grammy 2026. Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất quy tụ loạt gương mặt trẻ, đa dạng và đầy triển vọng như Olivia Dean, KATSEYE, Addison Rae hay Leon Thomas, cho thấy Viện hàn lâm luôn chú trọng tìm kiếm và vinh danh những tài năng tươi mới cho tương lai.

Năm 2026 được dự báo sẽ là mùa giải lập nhiều kỷ lục. Lần đầu tiên trong lịch sử, một tác phẩm K-pop có cơ hội được vinh danh tại Grammy. Lần đầu tiên có tới ba album rap cùng tranh ngôi vị Album của năm.

Ngoài ra, thế giới còn chứng kiến khoảnh khắc đạo diễn lừng danh Steven Spielberg chính thức gia nhập “câu lạc bộ EGOT” khi hoàn tất bộ sưu tập giải thưởng lớn, cùng chiến thắng đầy cảm xúc của bé gái 8 tuổi Aura V – một trong những người trẻ nhất từng đoạt tượng vàng Grammy.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tổng cộng 95 giải thưởng đã được trao trong mùa giải, với 86 giải được công bố trước thềm lễ trao giải chính. Đêm trao giải truyền hình trực tiếp không chỉ công bố những hạng mục quan trọng nhất mà còn mang đến gần 20 màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Danh sách các hạng mục nổi bật tại Grammy 2026:

Album của năm (Album of the Year) 

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Bản thu của năm (Record of the Year)

Luther - Kendrick Lamar & SZA

Ca khúc của năm (Song of the Year)

Wildflower - Billie Eilish

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist)

Olivia Dean

Nhà sản xuất của năm - Phi cổ điển (Producer of the Year, Non-Classical)

Cirkut

Nhạc sĩ của năm - Phi cổ điển (Songwriter of the Year, Non-Classical)

Amy Allen

Trình diễn pop solo xuất sắc nhất (Best Pop Solo Performance)

Messy - Lola Young

Trình diễn pop song ca/nhóm xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance)

Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Album pop xuất sắc nhất (Best Pop Vocal Album)

Mayhem - Lady Gaga

Bản thu dance/điện tử xuất sắc nhất (Best Dance/Electronic Recording)

End of Summer - Tame Impala

Bản thu dance pop xuất sắc nhất (Best Dance Pop Recording)

Abracadabra - Lady Gaga

Album dance/điện tử xuất sắc nhất (Best Dance/Electronic Album)

Eusexua - FKA Twigs

Trình diễn rock xuất sắc nhất (Best Rock Performance)

Changes (Live From Villa Park) - Yungblud feat. Nuno Bettencourt và cộng sự

Trình diễn metal xuất sắc nhất (Best Metal Performance)

Birds - Turnstile

Ca khúc rock xuất sắc nhất (Best Rock Song)

As Alive as You Need Me to Be - Nine Inch Nails

Album rock xuất sắc nhất (Best Rock Album)

Never Enough - Turnstile

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc