Đêm nghệ thuật “Khúc hát ân tình” tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang

THÙY TRANG

VHO - Đêm nghệ thuật “Khúc hát ân tình” tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – nhà thơ Lê Giang, diễn ra tối 28.12 tại Nhà hát Thành phố, TP.HCM.

Đêm nghệ thuật “Khúc hát ân tình” tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang - ảnh 1
Poster chương trình nghệ thuật

Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu chân dung âm nhạc nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – nhà thơ Lê Giang với chủ đề “Khúc hát ân tình” sẽ diễn ra lúc 19h tối 28.12 tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao - Hội Âm nhạc - Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM phối hợp tổ chức; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố - Ban Ca nhạc Đài Phát thanh và truyền hình Thành phố phối hợp thực hiện.

Trong dòng chảy thi ca và âm nhạc Việt Nam hiện đại, Lư Nhất Vũ và Lê Giang là hai tên tuổi gắn bó bền bỉ với đất nước, con người Nam Bộ và lý tưởng cách mạng. Tác phẩm của Lư Nhất Vũ và Lê Giang không chỉ đi cùng năm tháng mà còn trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ, thấm đẫm hơi thở đời sống, chiến đấu và lao động của vùng đất phương Nam.

“Khúc hát ân tình” được dàn dựng nhằm tôn vinh chân dung sáng tạo của hai nghệ sĩ – chiến sĩ, những người đã lặng lẽ viết nên bản trường ca của quê hương bằng thơ và nhạc.

Chương trình do đạo diễn Binh Hùng dàn dựng, Viễn Đông cố vấn âm nhạc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc, đi từ hồn quê Nam Bộ đến thi ca – âm nhạc – Tổ quốc. Những câu hò, điệu lý, vần thơ mộc mạc và giai điệu dân gian quen thuộc sẽ được tái hiện qua nhiều hình thức biểu diễn: ca cảnh, nhạc cảnh, ngâm thơ, múa, xiếc, trình diễn tranh cát và video nghệ thuật.

Mỗi tiết mục nhằm gợi lên hình ảnh đất và người phương Nam trong kháng chiến, trong đời sống lao động và khát vọng hòa bình.

Các tác phẩm tiêu biểu của Lư Nhất Vũ – Lê Giang và những sáng tác gắn bó với hai văn nghệ sĩ sẽ được giới thiệu trong chương trình như: Bài ca Đất Phương Nam, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tiếng cồng vượt thác, Bên tượng đài Bác Hồ, Khúc hát người đi khai hoang, Hãy yên lòng mẹ ơi, Về với Bình Dương, Kiên Giang mình đẹp lắm… cùng nhiều làn điệu dân ca Nam Bộ được sưu tầm, ký âm, viết lời mới như Lý cây khế, Lý kêu đò, Lý cây ổi, Lý con cúm núm…

Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSND Trọng Phúc, NSƯT Vân Khánh, Quang Linh, NSƯT Khánh Ngọc, NNƯT Thanh Mai, Bích Phượng, Đông Đào, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Hà Vân, Đào Mác, Bằng Chương, Quách Phú Thành, Lê Thu Hiền, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà, nhóm Mắt Ngọc; cùng các nghệ sĩ ngâm thơ Đài Trang và Đại Lợi, nghệ sĩ tranh cát Nguyễn Tiến; các nhóm múa, nhóm nhạc dân tộc…