Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt”
VHO - Chương trình “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt” tái hiện tư tưởng khai minh, lan tỏa giá trị đến giới trẻ qua nghệ thuật đa dạng.

Chiều 24.3, tại Nhà hát Hòa Bình (phường Hòa Hưng, TP.HCM), chương trình nghệ thuật “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.
Đây là hoạt động khép lại chuỗi sự kiện tưởng niệm 100 năm ngày mất nhà yêu nước Phan Châu Trinh (1926–2026), do Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức, sau các hoạt động triển lãm số, hội thảo khoa học và chiếu phim tài liệu.
Khán phòng Nhà hát Hòa Bình kín chỗ. Từ sớm, nhiều sinh viên đã đến ngồi chờ. Khi chương trình bắt đầu, ánh đèn sân khấu hòa với ánh sáng từ điện thoại của các bạn trẻ, tạo nên không khí hào hứng mà gần gũi. Có lúc khán phòng rộn ràng theo những tiết mục sôi động, có lúc lại lắng xuống, trôi theo những phần biểu diễn giàu cảm xúc.

Chương trình do TS.NSƯT.Đạo diễn Hoàng Duẩn chỉ đạo nghệ thuật; kịch bản: Lớp Đại học Quản lý văn hóa 24VQL; đạo diễn Lê Việt; tổng biên đạo Thơ Võ; giám đốc âm nhạc Lê Minh.
Tham gia biểu diễn có NSƯT Võ Minh Lâm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, các ca sĩ Duyên Quỳnh, Lamoon, Minh Sang, Jack Long, Lê Minh, Thu Hà, Duy Linh, Quách Phú Thành, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm 135, nghệ sĩ Huyền Trang, nghệ sĩ đàn mandolin Nguyễn Lan Chi, giảng viên Hoàng Nhung, các vũ đoàn và trên 200 sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình như hợp xướng, ca múa, múa độc lập, sân khấu hóa, giao lưu và trình chiếu tư liệu. Nội dung xây dựng theo hành trình tư tưởng và cuộc đời của chí sĩ Phan Châu Trinh, từ khát vọng khai dân trí đến những giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống hôm nay.
Các tiết mục được lựa chọn và sắp xếp theo mạch nội dung chủ đề, như hợp xướng – ca múa Di sản khai minh bất diệt (sáng tác: Lê Minh); múa Phan Châu Trinh - Dòng sông nhân thức (âm nhạc: Lê Minh; biên đạo: Shing Trần); ca cổ Chí sĩ Phan Châu Trinh (sáng tác: Huỳnh Khải).

Bên cạnh đó là các tiết mục như tổ khúc Dậy mà đi – Tổ quốc ơi ta đã nghe – Xuống đường (sáng tác: Tôn Thất Lập - La Hữu Vang - Lê Hữu Phước; biên đạo: Bùi Thanh Ngân); Tre Việt Nam (sáng tác: Trần Quế Sơn; biên đạo: Hà Thu Thủy); Rực sáng sức trẻ Việt Nam”(sáng tác: Phước Nguyễn; biên đạo: Hồng Duyên);
Ca múa Việt Nam quê hương tôi (sáng tác: Đỗ Nhuận; biên đạo: Shing Trần); Hò vươn mình (sáng tác: DTAP; biên đạo: Ngọc Hân); ca múa Viếp tiếp câu chuyện hoà bình (sáng tác: Nguyễn Văn Chung; biên đạo: Ryan Vo, Hồng Duyên)… được dàn dựng quy mô, tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, thể hiện tinh thần tiếp nối giữa các thế hệ.

Chương trình được chia thành ba phần. Ở phần một – “Phan Châu Trinh - Dòng sông nhận thức”, hình ảnh người chí sĩ hiện lên qua ngôn ngữ nghệ thuật như một dòng chảy tư tưởng bền bỉ, lan tỏa qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn hiện diện trong cách nghĩ, cách sống hôm nay.
Sang phần hai – “Từ trí tuệ đến hành động”, chương trình mở rộng không gian đối thoại. TS Nguyễn Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (Đại học Fulbright Việt Nam), phân tích thêm về giá trị thời đại của tư tưởng “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh”, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
Phần ba – “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt” tạo điểm nhấn khi kết nối tư tưởng Phan Châu Trinh với công nghệ và đời sống đương đại.
Việc giới thiệu clip phục dựng hình ảnh phim “Kim Vân Kiều” (1924) bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cho thấy cách tiếp cận mới trong bảo tồn di sản văn hóa, giúp tư liệu xưa trở nên gần hơn với công chúng hôm nay.







Bên cạnh đó, phần giao lưu với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng mang đến câu chuyện gần gũi về tinh thần “chi bằng học”, khi người nghệ sĩ vẫn không ngừng học hỏi, làm mới mình.
PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM nhấn mạnh, tư tưởng “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh” của Phan Châu Trinh không chỉ là di sản lịch sử mà còn là nền tảng cho sự phát triển xã hội hiện đại. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật là một cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

RSS