Chuyên gia điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc tham gia đào tạo cho các nhà làm phim trẻ

THUỲ TRANG

VHO - Các chuyên gia điện ảnh đến từ Hàn Quốc và Việt Nam vừa tham gia khóa đào tạo cho các đạo diễn trẻ của Dự án phim ngắn CJ những trải nghiệm quý báu, mở ra nhiều ý tưởng sáng tạo và cơ hội phát triển trong tương lai.

Chuyên gia điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc tham gia đào tạo cho các nhà làm phim trẻ - ảnh 1

Đại diện CJ Cultural Foundation (bìa trái) và Top 5 Đạo diễn Dự án phim ngắn CJ 2024

Khóa đào tạo do CJ Cultural Foundation, CJ CGV Việt Nam phối hợp cùng Học viện Điện ảnh Hàn Quốc KAFA (Korean Academy of Film Arts) tổ chức, đào tạo dành cho Top 5 đạo diễn xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ 2024. Khóa học đã mang đến những buổi góp ý - hướng dẫn bổ ích đối với các học viên - bao gồm các bạn trẻ sẽ đảm nhiệm những vai trò như đạo diễn, nhà sản xuất, quay phim… trong 5 dự án được chọn của Dự án phim ngắn CJ 2024. 

Khóa học có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia điện ảnh đến từ Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành như đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, nhà quay phim Lý Thái Dũng, Viện trưởng Học viện KAFA - đạo diễn Jo Geun-Shik, đạo diễn Noh Dong-Seok, nhà sản xuất phim Na Kyung-Chan, đạo diễn hình ảnh Choi Joo-Young. 

Chuyên gia điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc tham gia đào tạo cho các nhà làm phim trẻ - ảnh 2

Phần thảo luận về dự án giữa các giảng viên Việt Nam và học viên

Cũng trong khóa học, Top 5 đạo diễn đã có dịp trình bày về dự án sắp thực hiện, lắng nghe góp ý và tư vấn của các giảng viên về phần kịch bản, cũng như được bổ sung những kiến thức chuyên môn quan trọng về nghiệp vụ đạo diễn, sản xuất và quay phim.

Qua những góp ý của giảng viên, các bạn có thể hoàn thiện những kỹ năng cần thiết trước khi chính thức bước vào giai đoạn sản xuất phim ngắn. 

Vũ Nguyễn Nam Khuê (dự án Bên kia ngọn đồi xanh thẳm) chia sẻ, được tham gia khoá học đối với anh là một điều may mắn, các thầy cô đã giúp Khuê hiểu rõ hơn dự án của mình. Ngoài ra, hành trình phát triển tiếp theo, sau phim ngắn, của mỗi học viên đều được các thầy cô lưu tâm và cho nhiều gợi ý có giá trị. Mong rằng, những cơ hội như thế này sẽ góp phần nhỏ nào đó, cho những tiếng nói mới được lắng nghe.

Chuyên gia điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc tham gia đào tạo cho các nhà làm phim trẻ - ảnh 3

Nhà quay phim Lý Thái Dũng góp ý, hướng dẫn các nhà làm phim trẻ

Cũng trong khóa học, Lê Ngọc Duy (dự án Mộ chí trái tim tôi) cho biết: “Trải nghiệm học trong khóa đào tạo rất thiết thực vì mình không chỉ nhận được góp ý cụ thể về kịch bản mà còn rất nhiều câu hỏi về kỹ năng đạo diễn từ giảng viên. Đó đều là những câu hỏi căn cốt mà mình phải suy nghĩ rất sâu để trả lời cho bản thân trong quá trình thực hiện dự án này và mình tin nhờ đó bộ phim sẽ tốt hơn nhiều”.

Ông Jo Geun-Shik - Viện trưởng Học viện KAFA chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như các giảng viên của KAFA rất vui khi được quay trở lại Việt Nam để tham gia khóa đào tạo dành cho các đạo diễn trẻ của Dự án phim ngắn CJ.

Mỗi lần đến đây, chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc niềm đam mê và tinh thần dấn thân vì nghệ thuật của các nhà làm phim trẻ Việt Nam. Tôi tin rằng với tinh thần làm việc nghiêm túc của mình, các bạn có thể cho ra đời các tác phẩm xuất sắc, và chúng tôi cũng rất mong đợi được xem các phim ngắn hoàn thiện của năm nay”.

Chuyên gia điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc tham gia đào tạo cho các nhà làm phim trẻ - ảnh 4

Buổi học 1:1 cùng với giảng viên Na Kyung-Chan (Học viện Điện ảnh Hàn Quốc KAFA)

Kết thúc khóa học, các đạo diễn trẻ Thái An (dự án Mộng uyên ương), Nguyễn Phạm Thành Đạt (dự án Tàn sữa), Trương Tiến Hòa (dự án Bao giờ nhìn thấy cơn mưa), Vũ Nguyễn Nam Khuê (dự án Bên kia ngọn đồi xanh thẳm), Lê Ngọc Duy (dự án Mộ ctrái tim tôi) sẽ nhận kinh phí tài trợ làm phim 1,5 tỉ đồng (300 triệu đồng/dự án) từ BTC Dự án phim ngắn CJ và chính thức bước vào giai đoạn sản xuất.

Đại diện BTC Dự án phim ngắn CJ, bà Min Hee-Kyung - Phó Chủ tịch và Giám đốc toàn cầu các Chương trình cống hiến xã hội của CJ CheilJedang chia sẻ: “Thông qua khóa học này, chúng tôi mong rằng với sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu trong ngành điện ảnh từ Việt Nam và Hàn Quốc, các đạo diễn trẻ có thể hoàn thiện kỹ năng cũng như kiến thức chuyên môn để thực hiện phim ngắn của mình một cách tốt nhất.

Chuyên gia điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc tham gia đào tạo cho các nhà làm phim trẻ - ảnh 5

Các học viên tham gia khóa đào tạo CJ Cultural Foundation x KAFA

Chúng tôi cũng hy vọng chương trình tiếp tục giúp nhiều thế hệ đạo diễn trẻ tỏa sáng, đạt được thành tích tại các liên hoan phim quốc tế, không chỉ góp phần phát triển điện ảnh Việt Nam mà còn giúp điện ảnh châu Á ghi dấu ấn trên trường quốc tế”.

Khởi xướng từ năm 2018, Dự án phim ngắn CJ đã và đang ươm mầm, nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ của điện ảnh Việt. Qua 4 mùa tổ chức, đến nay, các phim ngắn hoàn thành trong khuôn khổ chương trình đã được lựa chọn trình chiếu và đoạt giải tại hơn 50 liên hoan phim (LHP) hàng đầu thế giới như: LHP Berlin, LHP Cannes, LHP Venice, LHP Busan…