Ca sĩ Thu Hằng và cảm xúc đặc biệt trước đêm diễn “Sáng mãi tên Người”
VHO - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca sĩ trẻ Thu Hằng sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” do Báo Văn hóa tổ chức vào tối 19.5 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) với ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”.

Trước đêm diễn đặc biệt này, nữ ca sĩ chia sẻ về cảm xúc khi thể hiện ca khúc xúc động về Bác, cũng như trách nhiệm của nghệ sĩ trẻ trong việc lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống bằng âm nhạc.
Phóng viên: Cảm xúc đầu tiên của Thu Hằng khi nhận lời tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên Người là gì?
Ca sĩ Thu Hằng: Khi nhận lời tham gia chương trình “Sáng mãi tên Người”, cảm xúc đầu tiên của Thu Hằng là rất vinh dự và xúc động. Với Thu Hằng, đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật thông thường mà còn mang ý nghĩa chính trị và nhân văn rất sâu sắc.
Chương trình là dịp để mỗi nghệ sĩ thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Hằng chuẩn bị tâm thế thật nghiêm túc, chỉn chu cả về chuyên môn lẫn cảm xúc để có thể mang đến phần trình diễn chân thành và giàu cảm xúc nhất.
Thu Hằng sẽ thể hiện ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa – một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Hoàn từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công. Hằng muốn mang đến màu sắc riêng như thế nào cho phần trình diễn của mình?
Lời Bác dặn trước lúc đi xa là một ca khúc rất xúc động và đã in sâu trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Đặc biệt, bài hát đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện rất thành công, nên bản thân Thu Hằng không đặt áp lực phải làm khác hoàn toàn mà muốn mang đến màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi và giàu cảm xúc hơn.
Thu Hằng chú trọng vào sự chân thành trong từng câu hát để người nghe có thể cảm nhận được tình cảm thiêng liêng dành cho Bác.
Những giai điệu và ca từ của bài hát luôn khiến Thu Hằng xúc động. Đặc biệt là những chi tiết nói về việc Bác muốn nghe một câu dân ca xứ Nghệ, một câu hò Huế hay làn điệu quan họ trước lúc đi xa.
Qua từng câu hát, Thu Hằng càng cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương đất nước sâu đậm của Bác. Đó không chỉ là tình cảm dành cho một vùng miền cụ thể mà là tình yêu dành cho cả dân tộc, cho non sông Việt Nam.
Có khoảnh khắc nào trong quá trình tập luyện khiến Thu Hằng thực sự nghẹn ngào?
Có rất nhiều khoảnh khắc như vậy. Mỗi lần tập luyện, càng hát Thu Hằng càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh và tình yêu lớn lao của Bác dành cho dân tộc.
Có những đoạn lời ca khiến Thu Hằng thực sự nghẹn ngào, bởi cảm giác như hình ảnh của Bác vẫn luôn hiện diện rất gần gũi, giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng.
Những lời dặn dò trong bài hát không chỉ thuộc về quá khứ mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, như một điểm tựa tinh thần cho các thế hệ tiếp nối.
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thu Hằng khi biểu diễn những ca khúc về Bác?
Mỗi lần được biểu diễn những ca khúc về Bác đối với Thu Hằng đều là một kỷ niệm rất đặc biệt. Điều khiến Thu Hằng nhớ nhất chính là những khoảnh khắc nhìn xuống khán phòng và thấy khán giả lặng im, chăm chú lắng nghe từng câu hát.

Thậm chí có những người rơi nước mắt theo giai điệu bài hát, và điều đó khiến Thu Hằng cảm nhận rõ hơn sức mạnh của âm nhạc cũng như tình cảm thiêng liêng mà mọi người dành cho Bác Hồ.
Với Thu Hằng, đó là những khoảnh khắc rất xúc động và cũng là động lực để tiếp tục theo đuổi dòng nhạc cách mạng. Thu Hằng luôn tin rằng âm nhạc có thể kết nối cảm xúc giữa các thế hệ, giúp những giá trị lịch sử trở nên gần gũi hơn với người trẻ hôm nay.
Thu Hằng mong muốn khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, sẽ cảm nhận được điều gì sau tiết mục của mình?
Thu Hằng mong khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, sẽ cảm nhận được lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc qua ca khúc này. Thu Hằng hy vọng âm nhạc có thể giúp mọi người thêm yêu những giá trị lịch sử của đất nước, hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước cũng như tình yêu bao la mà Bác dành cho dân tộc Việt Nam.
Đối với thế hệ trẻ hôm nay, Thu Hằng nghĩ điều quan trọng không chỉ là ghi nhớ lịch sử mà còn biết trân trọng và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã gìn giữ.
Theo Thu Hằng, thế hệ trẻ hôm nay có thể học được điều gì từ tư tưởng và phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Theo Thu Hằng, điều lớn nhất mà thế hệ trẻ có thể học từ Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tinh thần sống giản dị, trách nhiệm và luôn nỗ lực vì cộng đồng.
Bác không chỉ để lại những tư tưởng lớn lao mà còn là một phong cách sống rất đáng để noi theo. Đó là sự khiêm nhường, lòng yêu nước và tinh thần đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
Trong cuộc sống hôm nay, những giá trị ấy vẫn luôn cần thiết. Thu Hằng nghĩ rằng nếu mỗi người trẻ đều sống có lý tưởng, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn với cộng đồng thì đó cũng là cách thiết thực để tiếp nối những điều tốt đẹp mà Bác đã truyền lại.
Là một nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc cách mạng, Thu Hằng nhìn nhận thế nào về trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa các giá trị lịch sử, truyền thống?
Thu Hằng cảm thấy mình có trách nhiệm góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Theo Thu Hằng, nghệ sĩ trẻ không chỉ cần hát hay mà còn phải truyền tải được cảm xúc và tinh thần của tác phẩm để người nghe có thể đồng cảm và thêm tự hào về văn hóa, lịch sử dân tộc.
Nếu được gửi gắm một thông điệp sau chương trình Sáng mãi tên Người, Thu Hằng muốn nhắn rằng: Mỗi chúng ta hãy luôn sống tử tế, có lý tưởng và biết trân trọng những giá trị lịch sử mà cha ông đã gìn giữ.

RSS