Phụ nữ ơi, đừng quên yêu chính mình
VHO - Yêu chính mình cũng đẹp như bất cứ trải nghiệm nào về tình yêu. Phụ nữ chúng ta thường đặt việc vun đắp gia đình lên trên mọi thứ, tiếp theo là công việc cơ quan mà quên mất bản thân mình cũng cần được quan tâm, chăm sóc. Bạn đã biết cách yêu thương chính mình chưa?

Chăm sóc tốt cho bản thân
Ngủ sớm, dậy sớm và hãy bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục để có một sức khỏe tinh thần, thể chất thật tốt. Có thể bạn đã nghĩ đến điều này rất nhiều nhưng bạn cũng đã viện nhiều lý do để trì hoãn.
Nếu có thời gian cho bản thân bạn sẽ ngủ hoặc xem điện thoại, khi bận bạn lại càng không dành ưu tiên cho bản thân, điều đó đồng nghĩa bạn đã bạc đãi chính mình.
Dù ở nhà hay đi ra ngoài mong bạn cũng chớ quên ăn uống lành mạnh, đúng giờ để có cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, đồng thời luôn chỉnh trang vẻ bề ngoài, ăn mặc gọn gàng và lịch sự.
Điều đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng người khác mà còn trân trọng chính bản thân bạn. Suy cho cùng nếu như chính bạn không thấy mình đáng yêu thì chẳng ai trên thế giới có thể yêu bạn.
Mẹ của tôi từng nói: “Dù con trông tệ hại đến thế nào, con vẫn là công chúa bé nhỏ trong lòng mẹ. Nhưng chỉ cần con trông già nua, nhếch nhác sẽ chẳng ai thèm để ý đến con. Hoàng tử mãi mãi không yêu phù thủy, anh ta chỉ đi tìm công chúa mà thôi”.
Một lời dặn dò đơn giản nhưng khiến tôi nhớ mãi...
Không ngừng học hỏi
Phụ nữ không nên vin vào quan điểm “Con gái không cần học nhiều” để bao biện cho sự lười biếng của mình. Quan điểm ấy không còn phù hợp với thời đại ngày nay.
Bạn cần phải học để nâng cấp bản thân, biết cách tổ chức cuộc sống gia đình, cũng như học để kiến tạo tương lai cho con bạn bằng cách dạy dỗ chúng.
Một người phụ nữ có kiến thức sẽ có lối sống lành mạnh, có suy nghĩ mạch lạc và hành động đúng đắn trong việc chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái.
Bạn có thể học bất cứ điều gì bạn muốn, các lớp học chuyên ngành hoặc các lớp học kỹ năng sống, nhưng trước hết hãyhọc cách thương yêu bản thân mình, mỉm cười với những thói quen lạ lùng nhưng đáng yêu của bạn.
Học cách biết ơn những điều quý giá mà bạn đang có, dù đó là sự tự tin, sự nhí nhảnh, vụng về hay tính cách lãng mạn, trầm tư...
Hãy hiểu rằng, bản thân bạn có một không hai trên đời và hãy nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc.
Khi bạn cảm thấy yêu chính mình bạn sẽ biết cách làm cho người khác yêu mến bạn và là tấm gương cho con cái học tập.
Giữ cho tâm hồn luôn tươi mới
Bất kể bạn đang ở độ tuổi nào, tôi nghĩ chúng ta đều nên tăng cường sử dụng ái ngữ và kính ngữ. Bạn hãy tập cách nói chuyện dịu dàng với chính mình và người đối diện.
Sự nhẹ nhàng trong lời nói nên đi cùng một nét mặt bình thản,cử chỉ điềm tĩnh biểu hiện cho tâm hồn tươi mát của người phụ nữ.
Ngôn ngữ là thứ sức mạnh thần kỳ, nó khiến cho mọi người yêu mến bạn nhưng những lời nói mang tính sát thương cũng có thể khiến họ rời xa bạn.
Mỗi ngày, bạn tập cho mình bớt đi vài phần nóng giận, ít trách móc, bớt hờn ghen bằng cách hạn chế tiếp xúc với những nhân tố khiến bản thân nổi nóng, lâu dần bạn sẽ hình thành tâm tính hòa nhã, thiện lương như một thói quen vốn có.
Bạn thân mến, tôi tin rằng với kỷ luật và những nỗ lực của bản thân bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Mong bạn hãy luôn bao dung với chính bạn, tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của bản thân và lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người xung quanh bạn.