Sắp ra mắt Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

TUỆ ANH

VHO - Sau thời gian xây dựng, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (đầu số 117) dự kiến được công bố và chính thức ra mắt vào chiều 8.9.2026, đánh dấu bước tiến trong việc hoàn thiện hệ thống hỗ trợ, tư vấn và ứng phó với bạo lực gia đình tại Việt Nam.

Việc xây dựng và vận hành Tổng đài là một trong những hạng mục thuộc dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026”.

Dự án do Bộ VHTTDL phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam triển khai, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), được khởi động ngày 25.11.2025.

Dự án hướng tới tăng cường năng lực của hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, đồng thời góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ đối với người bị bạo lực gia đình.

Sắp ra mắt Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được kỳ vọng trở thành kênh hỗ trợ thiết thực, giúp người dân tiếp cận thông tin, tư vấn và các dịch vụ trợ giúp khi cần thiết (Ảnh minh hoạ)

Thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ VHTTDL đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định, với đầu số 117.

Tổng đài được kỳ vọng trở thành một kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ chuyên biệt trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần kết nối người dân với các cơ quan, tổ chức và dịch vụ hỗ trợ phù hợp khi phát sinh vụ việc.

Để chính thức đưa Tổng đài vào vận hành, Bộ VHTTDL dự kiến tổ chức Lễ công bố Tổng đài vào chiều 8.9.2026.

Theo kế hoạch, chương trình có sự tham dự, chủ trì của lãnh đạo Bộ VHTTDL; lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA).

Việc ra mắt Tổng đài 117 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực gia đình, tạo thêm một kênh hỗ trợ để người dân có thể tiếp cận thông tin, tư vấn và sự trợ giúp cần thiết.