Xây dựng điểm đến không khói thuốc
VHO - Mới đây, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.

Môi trường du lịch xanh không chỉ được tạo nên từ cảnh quan hay hệ sinh thái được gìn giữ, mà còn được đo bằng chất lượng không gian sống và trải nghiệm của du khách.
Trong xu thế phát triển du lịch bền vững, việc xây dựng các điểm tham quan và cơ sở lưu trú không khói thuốc đang trở thành một tiêu chí quan trọng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.
Chương trình tập huấn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và phát triển bền vững.
Tham dự lớp tập huấn có ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai; đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), cùng đông đảo cán bộ quản lý, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh lưu trú, điểm tham quan và học viên đến từ nhiều địa phương.
Phát biểu khai mạc, ông Trần Sơn Bình cho biết Lào Cai đang định hướng phát triển du lịch theo mô hình xanh, bền vững và có trách nhiệm, lấy chất lượng điểm đến cùng trải nghiệm của du khách làm trọng tâm.
6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón khoảng 6,76 triệu lượt khách, trong đó có hơn 940 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt trên 25.300 tỉ đồng.
Những kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường du lịch để đáp ứng kỳ vọng của du khách trong nước và quốc tế.
Theo ông Trần Sơn Bình, cùng với việc phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường không khói thuốc là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Việc triển khai mô hình không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú cũng góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý điểm đến.
Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng môi trường du lịch, gia tăng sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu về những điểm đến an toàn, lành mạnh ngày càng được du khách quan tâm.
Trong chương trình tập huấn, các học viên được cập nhật những quy định mới về phòng, chống tác hại của thuốc lá; hướng dẫn xây dựng, duy trì môi trường không khói thuốc tại điểm tham quan và cơ sở lưu trú.
Đồng thời các học viên cũng trao đổi các tình huống thực tế, chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình triển khai hiệu quả để vận dụng phù hợp tại từng địa phương, đơn vị.
Không dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, lớp tập huấn còn góp phần hình thành nhận thức rằng xây dựng môi trường không khói thuốc là một phần của chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển điểm đến theo hướng bền vững.
Khi mỗi điểm tham quan, mỗi cơ sở lưu trú cùng chung tay tạo dựng không gian trong lành, an toàn và văn minh, hình ảnh du lịch Việt Nam sẽ ngày càng đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của du khách, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành Du lịch trong giai đoạn mới.

RSS