Điểm đến không khói thuốc: Dấu ấn của du lịch xanh, bền vững
VHO - Việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch là một trong những giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, thân thiện và có trách nhiệm.

Một hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện
Những năm gần đây, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024; phục vụ khoảng 135 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1 triệu tỉ đồng.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục đón trên 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Cùng với mục tiêu tăng trưởng về số lượng khách và doanh thu, ngành du lịch đang tập trung nâng cao chất lượng điểm đến, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 xác định phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, chuyên nghiệp, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao. Đây vừa là xu thế tất yếu, vừa là yêu cầu đặt ra đối với toàn ngành trong giai đoạn hiện nay.
Chia sẻ về thông điệp “Điểm đến không khói thuốc – Dấu ấn của du lịch xanh và bền vững”, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định: Một điểm đến hấp dẫn không chỉ được đánh giá bởi cảnh quan đẹp, dịch vụ tốt hay cơ sở vật chất hiện đại mà còn được thể hiện qua chất lượng môi trường, mức độ an toàn và sự thân thiện đối với người dân và du khách.
Trong đó, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch là một trong những giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, thân thiện và có trách nhiệm.
Tổ chức Y tế thế giới đã chỉ ra rằng khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Việc hạn chế tác hại của thuốc lá không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự tham gia của toàn xã hội, trong đó có ngành du lịch - lĩnh vực thường xuyên phục vụ đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Theo ông Hà Văn Siêu, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm du lịch thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc; tổ chức các hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay và giải pháp triển khai hiệu quả và đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người lao động cũng như du khách.
Đồng thời xây dựng các tiêu chí, cơ chế ghi nhận và tôn vinh các cơ sở du lịch thực hiện tốt môi trường không khói thuốc.
Thước đo về sự văn minh của điểm đến
Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai, vừa qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.
Đây là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất Gia Lai giàu truyền thống; đồng thời lan tỏa hình ảnh một điểm đến xanh, an toàn, thân thiện với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.
Bà Đỗ Thị Diệu Thị Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho rằng: Năm 2026 là cột mốc quan trọng khi Gia Lai đang nỗ lực bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh một điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện. Việc hình thành các tour tuyến, điểm đến và cơ sở lưu trú “không khói thuốc” chính là chìa khóa để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đồng thời bảo vệ trực tiếp sức khỏe của cộng đồng và người lao động.

Ông Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc Khách sạn Hải Âu chia sẻ: Năm 2025, Hải Âu là một trong 44 khách sạn được vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”. Sau khi đạt danh hiệu này, điều quan trọng nhất là phải duy trì và bảo vệ thương hiệu bền vững, tuyệt đối không tự mãn.
"Để triển khai xuyên suốt, chúng tôi đã đặt biển cảnh báo tại các khu vực kín (phòng ngủ, nhà hàng), đồng thời áp dụng đồng bộ các giải pháp khuyến khích kết hợp với chế độ thưởng – phạt nghiêm minh, rõ ràng đối với cả nhân viên và khách hàng", ông Lê Hồng Quang cho biết.
Đề cập đến nội dung khách sạn không khói thuốc là thước đo cho sự đánh giá hài lòng đối với khách du lịch, đặc biệt đối với du khách nước ngoài, ông Lê Hồng Quang nhìn nhận: Người nước ngoài đặc biệt chú trọng đến môi trường xanh, an toàn sức khỏe và khách sạn không khói thuốc. Chứng nhận “khách sạn không khói thuốc lá” là thước đo sự hài lòng và là lợi thế lớn giúp doanh nghiệp dễ dàng ký kết hợp đồng, thu hút khách quốc tế.
Theo ông Quang, tiêu chí không khói thuốc không chỉ cần duy trì ở khối khách sạn mà nên nhân rộng sang các lĩnh vực dịch vụ khác để bảo vệ sức khỏe cộng đồng du khách.
Chung quan điểm “khách sạn không khói thuốc lá” là thước đo đánh giá cho sự hài lòng đối với du khách, ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trong môi trường hướng đến sự tiến bộ và văn minh của thế giới, môi trường không thuốc lá trở thành một thước đo về sự văn minh của điểm đến. Do vậy, điểm đến du lịch Gia Lai nói chung và Quy Nhơn xinh đẹp nói riêng không thể được đánh giá cao khi còn quá nhiều khói thuốc lá”.
Theo ông Trung, để xây dựng một môi trường không khói thuốc cần có sự chung tay của mỗi người dân, của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

RSS