UNWTO thúc đẩy du lịch văn hóa có trách nhiệm để sớm phục hồi sau Covid-19
VHO- Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) vừa hợp tác cho ra mắt Bộ hướng dẫn mới tập trung vào việc tái khởi động du lịch văn hóa có trách nhiệm.
,-Bảo-tàng-đón-nhiều-khách-nhất-thế-giới-trở-nên-vắng-ngắt-vì-đại-dịch-Covid-19.jpg)
Louvre (Pháp), Bảo tàng thu hút khách du lịch đông nhất thế giới cũng đã phải đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19
Hoạt động này nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa du lịch và văn hóa, đảm bảo tiếp cận toàn diện với di sản, khi các quốc gia trên thế giới phục hồi sau đại dịch.
UNWTO đã mời UNESCO đóng góp vào Bộ hướng dẫn phục hồi với chủ đề về du lịch văn hóa. Đây là hướng dẫn thứ hai liên quan đến các tác động văn hóa xã hội của Covid-19 do UNWTO ban hành và sẽ tiếp tục được sửa đổi khi tình hình phát triển.
Ấn phẩm này dựa trên những hiểu biết và chuyên môn sâu sắc của hai cơ quan Liên hiệp quốc để phân tích tác động của đại dịch đối với các lĩnh vực tương ứng. Trong đó bao gồm việc nguồn thu bị thất thoát tác động nghiêm trọng như thế nào đến cộng đồng, khu di sản, sự kiện văn hóa, không gian và thể chế; đồng thời làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các điểm đến và sự khác biệt của thị trường. Các hướng dẫn về du lịch văn hóa cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ thiết thực từ các nhà hoạch định chính sách để đảm bảo tính phù hợp của văn hóa trong trường hợp khẩn cấp và lập kế hoạch dự phòng tại các điểm du lịch.
Với mong muốn hợp tác vì một tương lai tốt đẹp hơn, cùng với các hướng dẫn mới, UNWTO đang thúc đẩy lĩnh vực du lịch văn hóa nhằm tạo ra các cấu trúc quản trị có sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, các chuyên gia du lịch và văn hóa; khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương, qua đó đối thoại cởi mở, trao đổi và đưa ra giải pháp. Bộ hướng dẫn này cũng ủng hộ việc kết nối tốt hơn thành thị với nông thôn nhằm đảm bảo các lợi ích của 2 lĩnh vực văn hóa và du lịch được thụ hưởng một cách rộng rãi nhất có thể.
Do hậu quả của đại dịch Covid-19, có tới 90% các quốc gia trên thế giới đã đóng cửa toàn bộ hoặc một phần các di tích và di sản thế giới. Trong đó, nhiều địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân loại cũng lần đầu tiên bị đóng cửa sau nhiều thập kỷ. Lượng khách du lịch giảm đột ngột thể hiện rõ trên toàn cầu khiến hàng triệu người chuyển sang trải nghiệm du lịch văn hóa ảo trên các nền tảng công nghệ số.
Bộ hướng dẫn này được phát hành trong bối cảnh Năm Quốc tế về kinh tế sáng tạo vì sự phát triển bền vững 2021 và cũng là sáng kiến của Liên hiệp quốc để nhìn nhận lại các biểu hiện, tính chất khác nhau của văn hóa, bao gồm cả du lịch văn hóa, góp phần thúc đẩy các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
THÚY HÀ

RSS